Vị quan chức cấp cao trên đưa ra tuyên bố rõ ràng trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tại Damascus hôm 19/7.
Sau cuộc trò chuyện, ông Sultanov nói với báo giới rằng, ông và Moallem đã thảo luận về triển vọng triệu tập Hội nghị Hòa bình Trung Đông – Moscow, quan hệ song phương, tiến trình hòa bình Trung Đông và nhiều vấn đề khác trong khu vực.
Theo ông Sultanov, lập trường của Nga và Syria về các vấn đề trong khu vực và quốc tế đều rất tương đồng.
Hôm 18/7, vị Thứ trưởng Ngoại giao cũng đã có cuộc gặp với ông Khaled Meshaa - lãnh đạo đang sống lưu vong của Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas – tại Đại sứ quán Nga tại Syria.
Thứ trưởng Sultanov và ông Khaled Meshaa đã thảo luận về những tiến triển mới tại khu vực Trung Đông, xung đột Israel – Palestine cũng như là vấn đề hòa giải các phe phái tại Palestine.
Nhà ngoại giao Nga cũng hối thúc lãnh đạo Palestine xét tới lợi ích dân tộc mà “vượt qua những chia cắt và khôi phục sự thống nhất tại Palestine càng sớm càng tốt”.
Để sưởi ấm cho tiến trình hòa bình Palestine - Israel đã lâm vào bế tắc từ lâu, Nga đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế về Trung Đông tại Moscow trên nền tảng giải pháp hai nhà nước vào cuối năm nay.
Trước khi đặt chân tới Syria hôm 17/7, Thứ trưởng Sultanov đã tới thăm Ai Cập và Li băng. Chuyến công du trong khu vực này của ông cũng bao gồm, Jordan, lãnh thổ Palestine và Israel nhằm hướng tới hội nghị Moscow.



































