“Việc cung cấp những chiếc cuối cùng đã được thực hiện từ 2 ngày trước đây”, ông Demchenko nói.
Ông Demchenko cũng cho biết, trong số 28 máy bay dòng Su-30 mà Nga cần cung cấp cho Algeria thì có 22 chiếc đã được chuyển giao, 6 chiếc còn lại sẽ được Moscow cung cấp nốt vào tháng 9 năm nay.
Năm 2003, Malaysia quyết định mua máy bay Su-30MKM của Nga sau khi cân nhắc với máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet do Mỹ sản xuất. Theo báo giới Malaysia, lựa chọn này chịu ảnh hưởng khá nhiều từ việc những chiếc Su-30MKI của Không quân Ấn Độ vận hành khá tốt.
Vào tháng 8/2003, nhân chuyến thăm Tổng thống Nga khi đó, ông Vladimir Putin tới Malaysia, 2 bên đã kí kết hợp đồng mua bán máy bay Su-30MKM. Theo đó, tập đoàn Irkut sẽ chế tạo 18 máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30MKM cho Không quân Hoàng gia Malaysia với giá 900 triệu USD. Đến tháng 5/2007, Nga đã chuyển giao 2 chiếc đầu tiên trong thỏa thuận.
Su-30MKM là phiên bản của máy bay đa chức năng Flanker dựa trên mẫu của Su-30MKI và các đặc điểm của loại máy bay này được làm theo yêu cầu về kỹ thuật của Malaysia.
Hiện nay, Malaysia sử dụng phi đội hỗn hợp máy bay tiêm kích MiG-29N Fulcrum của Nga và F/A-18D Hornet, F-5 Tiger của Mỹ.
Được biết, Nga xuất khẩu vũ khí cho khoảng 80 quốc gia trên toàn thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Malaysia đã sở hữu 18 chiếc Su-30 của Nga, Không quân Indonesia đã nhận 3 chiếc máy bay loại này và Jakarta có thể đặt hàng 16 chiếc nữa; Việt Nam đã kí kết hợp đồng trị giá 500 triệu USD mua 8 máy bay chiến đấu Su-30MK2 vào tháng 1/2009 và Nga sẽ hoàn thành hợp đồng này vào năm 2010.
Huy Linh
Theo RIA




















