Hiện có khoảng 50 binh sĩ và 3 tàu cứu đắm đang dàn trận tại Tartus. Nơi đây có thể chứa tối đa hàng chục tàu chiến.
Nguồn tin cho biết, hai tàu kéo từ Hạm đội Biển Đen sẽ chuyển một tàu cứu đắm mới đến Tartus. Sau khi được hiện đại hóa, khu Tartus sẽ phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động bảo dưỡng tàu thuyền.
Khu bảo dưỡng hải quân Tartus là nơi dừng chân duy nhất của tàu thuyền Nga tại vùng biển Địa Trung Hải. Các chỉ huy của lực lượng hải quân Nga từ lâu đã có ý định mở rộng và hiện đại hóa khu căn cứ này.
Các quan chức cho biết: “Khu căn cứ tại Tartus sẽ cung cấp tất cả những gì cần thiết cho lực lượng tàu chiến Nga tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ tàu thuyền tại mũi Horn, châu Phi”.
Theo Jải quân Nga, khu căn cứ tại Syria có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của lực lượng này bởi từ đây, tàu chiến có thể dễ dàng đến Biển Đỏ qua kênh đào Suez và đến Đại Tây Dương qua eo biển Gibraltar.
Hồi tháng Giêng, Đại tướng Anatoly Nogovitsyn – Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đã đề nghị cho xây dựng một khu căn cứ hải quân ở ngoài lãnh thổ Nga.
Mới đây, Nga cũng đã tham gia bàn bạc để xây dựng căn cứ hải quân tại Yemen, Syria, Libya và một số nước khác giáp Đại Trung Hải.




















