Nga gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 34 lượt xem

Nga gia tang anh huong tai chau Phi

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay bắt đầu công du châu Phi nhằm tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống Ai Cập và thúc đẩy các lợi ích kinh tế của Moscow tại khu vực hạ Sahara đầy tiềm năng.

>> Chiến lược mới của Nga: 'bình mới rượu cũ'

>> Nga – Mỹ 'đấu trí' trong lĩnh vực hạt nhân

Tâm điểm của chuyến thăm Ai Cập này của ông Medvedev là các hợp đồng trao đổi thương mại trong lĩnh vực năng lượng và hạt nhân.

Truyền thông Nga dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Fathi Sorour nhấn mạnh: “Chúng tôi coi Nga là đối tác chiến lược, đồng thời hy vọng Moscow tiếp tục thể hiện một vai trò cân bằng trong khu vực”.

Tổng thống Medvedev sẽ gia tăng ảnh hưởng của Moscow tại châu Phi.

Ông Medvedev tới thăm Ai Cập ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu lịch sử tại Thủ đô Cairo và nhận được những phản ứng tích cực.

Sau chuyến thăm hai ngày tới Ai Cập, Tổng thống Medvedev sẽ có cuộc “đột kích” đầy tham vọng vào Nigeria, Namibia và Angola trong các ngày 24-26/6 để đàm phán, mở rộng hoạt động kinh tế của Nga ở châu Phi.

Giới chuyên gia cho rằng, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, châu Phi là chiến trường then chốt giữa Liên Xô và phương Tây. Còn ngày nay, châu lục vẫn được Moscow quan tâm vì có nguồn khoáng sản lớn, đa phần chưa được khai thác. Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga từng phàn nàn là bị tụt hậu rất xa ở châu Phi, so với các đối thủ nước ngoài và quả quyết sẵn sàng thách thức với phương Tây.

Một lãnh đạo của ngân hàng quốc doanh VEB của Nga là Dmitry Suchkov cho rằng: “Giới kinh doanh Nga ngày càng nhận thức được rằng châu Phi là một thị trường mới có tầm quan trọng toàn cầu, sẽ tạo được nhiều cơ hội kinh doanh hơn các châu lục khác trên thế giới”. Một số công ty lớn của Nga có mặt ở châu Phi. Công ty Nhôm khổng lồ UC Rusal do tỷ phú Oleg Deripaska kiểm soát hoạt động ở Nigeria; Renova của tỷ phú Viktor Vekselberg đang hiện diện ở Nam Phi, trong khi công ty kim cương Alrosa do nhà nước độc quyền đang hoạt động ở Angolo.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tên người
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang