Đội tàu mới gồm chiến hạm Admiral Tributs với hai trực thăng, một tàu cứu hộ, một tàu chở dầu và một đơn vị lính thủy đánh bộ sẽ tới Vịnh Aden vào cuối tháng 7 này để tham gia vào các chiến dịch chống hải tặc Somali.
Hải quân Nga đã tham gia cùng cộng đồng quốc tế chống hải tặc ngoài khơi Somali từ tháng 10/2008. Cho tới nay, đã có 3 tàu chiến tham gia vào sứ mệnh này – tàu khu trục Neustrashimy của Hạm đội Baltic, chiến hạm Admiral Vinogradov và chiến hạm Admiral Panteleyev thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.
Phó Đô đốc Burtsev cho biết trước đó rằng, ít nhất 5 nhóm cướp biển lớn – khoảng 5.000 tên – đang hoạt động trên Vịnh Aden và những tên này gần đây đang trở nên ngày càng táo bạo và hiếu chiến hơn.
Somali nằm dọc Vịnh Aden- một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nối châu Âu và châu Á qua biển Đỏ và Ấn Độ Dương. 20.000 tàu bè qua lại đây mỗi năm. Vì vậy, Aden đã trở thành “miếng mồi ngon” của những kẻ cướp biển. Liên Hợp Quốc cho biết, trong năm 2008, cướp biển đã hoành hành dữ dội tại vùng biển ngoài khơi Somali, hơn 120 tàu bị tấn công và 42 tàu cùng 815 thủy thủ đoàn bị bắt giữ, tổng số tiền chuộc phải trả cho hải tặc lên tới 150 triệu đôla.
Hiện có khoảng 35 tàu chiến từ hải quân của 16 nước đang tham gia các hoạt động chống hải tặc ngoài khơi Somali.



































