Sáng kiến của Nga gồm khoảng 20 dự án lớn nhằm phát triển ngành nông nghiệp cho các nước và khu vực có nhu cầu thực phẩm, bao gồm cả vùng Viễn Đông. Mỗi một dự án này có thể lên đến 200 ha. Khối lượng đầu tư phía Nga được đánh giá đến hàng chục tỷ USD.
Hiện tại tham vấn đang được tiến hành với các nền kinh tế: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan.
Chuyên gia Viện Nghiên cứu Viễn Đông Valery Kistanov cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một bước đột phá trong hợp tác với các đối tác APEC. Các giải pháp chung về vấn đề an toàn lương thực - thực phẩm đã trở thành một hướng quan trọng trong chính sách của Nga ở Đông Á.
Ví dụ, Nga có thể sản xuất các loại cây trồng giàu tinh bột và đường (như khoai tây, ngô, củ cải đường) và cung cấp cho các đối tác. Đồng thời Nga có thể tham gia quỹ ngũ cốc khu vực cùng với các quốc gia Đông Á. Đây sẽ là hướng đi cùng có lợi, qua đó, đối tác của nước Nga cũng sẽ có thêm cơ hội để đa dạng hóa cách giải quyết an ninh lương thực của mình.
Nguyễn Thơ