Hãng tin Interfax dẫn lời ông Alexander Mikheyev, Phó Giám đốc Công ty Rosoboronexport, cho hay: “Nếu Iran quan tâm đến máy bay vận tải quân sự hoặc máy bay chiến đấu chiến thuật, chúng tôi sẽ “để mắt” đến yêu cầu này”.
Bất chấp việc sản xuất máy bay chiến đấu trong nước song Iran dường như vẫn quan tâm đến việc nâng cấp phi đội máy bay già nua của quân đội nước mình.
Trong khi đó, quan chức trên của Nga không đề cập tới sự sẵn sàng của Rosoboronexport trong việc giao hệ thống tên lửa phòng không do Nga chế tạo cho Tehran.
Việc Moscow kí kết hợp đồng với Tehran trong năm 2007 cung cấp các tên lửa S-300 cho Iran đã dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi gay gắt.
Hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300, theo cách gọi của phương Tây là SA-20, có thể theo dõi các mục tiêu và nã đạn vào máy bay cách xa 120km. Nó có khả năng theo dõi đồng thời 100 mục tiêu.
Tehran muốn sở hữu hệ thống S-300 tối tân này để đáp trả các cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào cơ sở hạt nhân của họ khi Israel tiếp tục đề cập đến các biện pháp như vậy trong việc giải quyết chương trình hạt nhân Iran.
Các quan chức Israel và Mỹ đã mạnh mẽ thúc giục Moscow không cung cấp hệ thống tên lửa này, và vấn đề này là chủ đề của cuộc tranh cãi ngoại giao trong những năm qua.
Tuy nhiên, chính phủ Tehran cho rằng, mục đích duy nhất của họ trong chương trình hạt nhân là áp dụng công nghệ dân sự. Quốc gia này cũng khẳng định sẽ không sử dụng các loại vũ khí như vậy bởi họ coi chúng đã “lỗi thời”.
Israel nhiều lần dọa sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, trong đó có nhà máy làm giàu uranium tại Natanz hoặc nhà máy năng lượng nguyên tử đầu tiên của quốc gia này – được công nhân Nga xây dựng tại Bushehr trong nhiều năm qua – bởi theo Tel Aviv các hoạt động hạt nhân của Tehran đe dọa đến an ninh Israel.
Đề cập đến vấn đề này, Tổng thống Israel Shimon Peres hôm 19/8 cho biết, điện Kremlin cam kết sẽ cân nhắc lại hợp đồng giao tên lửa S-300 cho Iran.
“Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cam kết sẽ tái cân nhắc thỏa thuận giao S-300 bởi vì điều này ảnh hưởng tới sự cân bằng vốn mong manh tại khu vực Trung Đông,” TT Peres phát biểu với báo giới.


































