Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia Nga Oleg Morozov nói rằng, Nga đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm cải thiện nhân quyền, xây dựng xã hội dân chủ. Báo cáo của chính phủ Mỹ đã không phản ánh khách quan tình trạng nhân quyền của Nga.
Ông Morozov cho rằng, việc làm của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Nga nhượng bộ trong một số vấn đề.
Từ năm 1977, hàng năm, chính phủ Mỹ đều ra cái gọi là báo cáo về tình trạng nhân quyền của một số nước khác.
Báo cáo năm 2009 ra ngày 11/3 của Chính phủ Mỹ cho rằng, một năm qua, số vụ sát hại do thù hằn chủng tộc có phần giảm bớt, tuy nhiên tình trạng kỳ thị chủng tộc thiểu số vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Báo cáo cho rằng, tại Nga còn tồn tại nhiều vấn đề như tham nhũng, công chức nhà nước phạm tội ./.
Theo Tân Hoa xã