Nga sẽ tái khởi động dự án thám hiểm sao Hỏa
Nga phóng thành công tàu Progress M-14M

|
Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho dự án phát triển hệ thống định vị vệ tinh hàng hải Glonass giai đoạn 2012 - 2020. |
Hệ thống Glonass của Nga sẽ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với GPS - hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ, phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự.
Theo Kommersant, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và Bộ Kinh tế Nga đã nhất trí thông qua bản dự thảo chương trình phát triển dự án Glonass, cũng như trình chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 1/2012.
Trong đó, khoản tiền 146,9 tỷ rúp (5 tỷ USD) được dùng để nâng cấp hệ thống và 138,3 tỷ rúp (4,6 tỷ USD) để tiếp tục phát triển dự án.
Hiện tại, trên quỹ đạo có 31 vệ tinh Glonass, với 24 vệ tinh hoạt động thu thập thông tin toàn cầu, 4 vệ tinh dự phòng và 1 vệ tinh đang trong quá trình thử nghiệm.
Đến năm 2020, Nga dự kiến sẽ có 30 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo, trong đó có 6 vệ tinh dự phòng.
Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nga sẽ cho phóng 13 vệ tinh Glonass-M và 22 tàu vũ trụ Glonass-K thế hệ mới nhằm thay thế cho các tàu vũ trụ đã lỗi thời.
Để thực hiện được mục tiêu trên, Nga cũng sẽ chế tạo thêm 8 tên lửa Proton-M và 11 tên lửa đẩy Soyuz-2.1b.
minh thu