Nga cảnh báo nguy cơ 'chiến tranh thế giới thứ 3' nổ ra từ Syria

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sớm xảy ra vì vấn đề khủng hoảng chính trị ở Syria.

Các nước trong khu vực Trung Đông đều đan chầu chực xâu xé Syria. Nhưng cũng trong hoàn cảnh này, số phận người Kurd cũng sẽ bị liên đới định đoạt, vì Thổ Nhĩ Kỳ- đồng minh tích cực của Mỹ muốn tiêu diệt họ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới mới nếu quân đội các nước Ả Rập tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn về hội nghị hòa bình Syria vừa mới được bắt đầu hôm 11/2 tại München (Đức), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo khối đồng minh của Mỹ nên từ bỏ ý định gửi quân đội của Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tham chiến trực tiếp trên đất Syria.

Thủ tướng Nga cho rằng sự kiện này sẽ làm bùng nổ một đại chiến mới trên thế giới. Giải pháp cho Syria chỉ có thể là các bên ngồi vào bàn hội nghị đàm phán hòa bình để thỏa thuận.

Ông Medvedev nhấn mạnh: “ Có phải họ muốn mở một trận chiến lâu dài, vì một chiến thắng nhanh chóng chắc chắn là không thể có, nhất là trong thế giới Ả Rập, nơi mà mỗi người đều chống lại mỗi người”.

Theo Medvedev thì Mỹ và Nga phải gây áp lực lên mọi bên tham chiến để tìm một giải pháp trên bàn Hội nghị. Phái đoàn tham dự Hội nghị của Nga do Medvedev ông dẫn đầu.

Qua lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vào hôm 11/2 đang suy tính việc tham gia chính thức vào tổ chức quốc tế liên hiệp chống lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) , hiện đang có 60 quốc gia tham dự, mà trong đó đã có sự tham dự của 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhiều nước Ả Rập, và họ không có vẻ muốn một sự tham dự trực tiếp của NATO.

Thu Phương (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-canh-bao-nguy-co-chien-tranh-the-gioi-thu-3-no-ra-tu-syria-d63742.html