Nga cảnh báo đừng ganh đua với thần điểu Su-35S ở Syria

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 8/2 đã khuyến cáo không nên ganh đua với Su-35S - chiến đấu cơ mới nhất của Nga.

Hãng thông tấn Sputnik ngày 8/2 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khuyến cáo cho dù là ai cũng không nên ganh đua với Su-35S ở chiến trường Syria - thế hệ máy bay chiến đấu mới nhất của quân đội Nga.

Tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4 Sukhoi Su-35S.

Trong bình luận trên tài khoản cá nhân Facebook, ông Rogozin viết: "Ganh đua với những thần điểu này của Nga trên bầu trời Syria thực sự là việc không nên làm." Để chứng minh cho bình luận này, Phó Thủ tướng Nga còn đăng tải thêm đoạn băng video ghi hình chuyến xuất kích của Su-35S.

Trước đó, theo nguồn tin của báo từ các cơ quan quân sự tác chiến, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Nga đã quyết định tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên các tiêm kích cơ mới nhất Su-35S trong điều kiện chiến đấu ở Syria tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Được nâng cấp từ phiên bản tiêm kích cơ đa năng Su-27, Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ "4++" một chỗ ngồi được trang bị radar buồng lái và các động cơ với hệ thống điều khiển vector lực đẩy. Máy bay nâng cấp với cấu trúc gia cố sẽ bảo đảm tiêm kích cơ có thời gian hoạt động đến 30 năm.

Su-35S là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ khi bay theo phương nằm, phương mà không cần giảm tốc độ. Hoặc trong khi tham chiến nó có thể giảm tốc độ từ 600km/h về gần bằng 0km/h và lơ lửng trên bầu trời trong vòng 8 giây.

Đặc tính kỹ thuật bay của Su-35S vượt xa các đối thủ cạnh tranh, kể cả F-22 Raptor của Mỹ. Hiện, Nga đang hiện đại hóa các khí tài quân sự đến năm 2020 như một phần trong kế hoạch cải tổ quy mô lớn các lực lượng vũ trang.

Thu Phương (Theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-canh-bao-dung-ganh-dua-voi-than-dieu-su-35s-o-syria-d63638.html