Nga cảnh báo chiến tranh thế giới mới ở Syria

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 11.2 cảnh báo, nếu các lực lượng Arab gia nhập cuộc chiến Syria có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Khi được hỏi về đề nghị của một số nước Arab tham gia cuộc xung đột dưới sự chỉ huy của Mỹ, ông Medvedev nói: "Điều đó sẽ rất tồi tệ, vì tấn công mặt đất sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới lâu dài".

"Người Mỹ và các đối tác Arab cần phải suy nghĩ cẩn thận về vấn đề liệu họ có muốn một cuộc chiến lâu dài" - ông Medvedev được tờ báo Đức Handelsblatt dẫn lời trong cuộc phỏng vấn.

"Liệu họ có thực sự nghĩ sẽ chiến thắng nhanh chóng trong cuộc chiến như vậy? Điều đó là không thể, đặc biệt trong thế giới Arab. Ở đó người đang chiến đấu chống lại người, mọi thứ đều quá phức tạp, có thể mất vài năm hoặc vài thập kỷ" - ông Medvedev nói.

Thủ tướng Nga cũng đề nghị, thay vì châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới, tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán.

Video: Nga đề xuất ngừng bắn ở Syria từ tháng 3

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/nga-canh-bao-chien-tranh-the-gioi-moi-o-syria-516671.bld