Theo số liệu do Tổng cục thống kê Nga công bố ngày hôm nay (05/4), tỷ lệ lạm phát thường niên của nước này trong tháng ba đã giảm từ 7,2% hồi tháng hai xuống còn 6,5%. Mức lạm phát dự đoán mà các chuyên gia kinh tế đã tham gia khảo sát do hãng tin Bloomberg thực hiện là 6,6%. Tuy nhiên, mức giá gia tăng trong tháng bao vẫn cao hơn 0,6% so với hồi tháng hai.
Năm 2009, Ngân hàng trung ương Nga đã thực hiện việc cắt giảm lãi suất tái cấp vốn tổng cộng 12 lần, đưa mức lãi suất này xuống còn 8,25% nhằm hỗ trợ cho kinh tế trong nước phục hồi khỏi giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng vừa qua. Bộ trưởng Bộ tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết, có thể ngân hàng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất nếu chính phủ đạt được mục tiêu lạm phát từ 6,5% tới 7,5% trong năm 2010.
Trong một kết quả khảo sát được công bố hôm 01/04, các chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Alfa, đứng đầu là bà Natalia Orlova đã đưa ra nhận định: "Việc cắt giảm lạm phát một cách đều đặn, vững chắc là một trong những thành tựu kinh tế chính mà Nga đã thực hiện được trong năm vừa qua. Bằng việc duy trì lãi suất cho vay thực dương, ngân hàng trung ương Nga đang giúp cho những khoản tiền gửi huy động từ khối ngân hàng bán lẻ chảy lại vào các ngân hàng thương mại."
Mặc dù vậy, các chuyên gia của ngân hàng Alfa cho biết, có vẻ như các ngân hàng Nga hiện vẫn không có khả năng tận dụng được lợi thế từ sự tăng trưởng chậm của tiêu dùng do nhu cầu xin cấp tín dụng vẫn còn yếu, trong khi đó, các công ty trong nước vẫn đang phải vật lộn để đấu tranh với sự gia tăng chi phí sản xuất.
Tổng cục thống kê Nga cho hay, chính sự gia tăng giá cả của các ngành dịch vụ cũng như các mặt hàng phi thực phẩm trên thị trường đã dẫn tới tình trạng lạm phát trong thời gian vừa qua.
Tháng trước, đồng rúp đã tăng lên 1,7% so với đồng đôla Mỹ và tăng 2,3% so với đồng EUR. Trong bảng xếp hạng đồng tiền mạnh do hãng tin Bloomberg thực hiện, đồng RUB được xếp thứ 8 trong tổng số 26 loại tiền tệ của các thị trường mới nổi trên thế giới.