Theo một số nhà ngoại giao, cách tiếp cận hợp tác của Nga và Trung Quốc được đưa ra tại Tehran vào đầu tháng 3.
Một nhà ngoại giao giấu tên phát biểu với Reuters: “Nga và Trung Quốc có sự vận động tại Tehran nhằm thuyết phục Iran thay đổi quan điểm về vấn đề hạt nhân, đặc biệt về lò phản ứng nghiên cứu của Tehran”.
“Nga và Trung Quốc đều khẳng định rằng quan điểm của họ về nghị quyết trừng phạt mới sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Iran đối với giải pháp của Moscow và Bắc Kinh,” nhà ngoại giao trên nhấn mạnh.
Một nhà ngoại giao phương Tây khác thừa nhận phương pháp vận động của Nga và Trung Quốc, một cách tiếp cận ngoại giao chính thức – có thể là bất cứ điều gì từ việc biểu lộ nhẹ nhàng việc không hài lòng tới phản ứng tức giận với Iran.
“Người Nga khẳng định không nhận được phản ứng nào từ Iran. Còn người Trung Quốc cho biết họ nhận được phản ứng từ người Iran là hãy đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng Trung Quốc vẫn chưa nhận được điều gì cả,” nhà ngoại giao thứ hai nói.
Nga ngày càng thất vọng với Iran kể từ khi Iran lạnh nhạt với kế hoạch của cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch này, Iran sẽ chuyển hầu hết uranium làm giàu ở mức thấp của họ tới Nga và Pháp để làm giàu thêm và chế biến thành các thanh nhiên liệu phục vụ cho một lò phản ứng nghiên cứ chất đồng vị y tế tại Tehran.
Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Iran đang để cho cơ hội hợp tác bình thường trôi đi. Còn Thủ tướng Nga Vladimir Putin phát biểu với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng Moscow có thể ủng hộ lệnh trừng phạt mới với Iran.
Hôm 04/3, các phái viên của Nga và Trung Quốc tại LHQ đã sử dụng cuộc họp của Hội đồng Bảo an để công khai thúc giục Iran chấp nhận kế hoạch nhiên liệu của LHQ. Đề xuất đó đồng nghĩa với việc hi sinh thời gian cho các cuộc thương lượng trong số 6 cường quốc và Iran bằng cách chuyển nhiên liệu chế tạo bom hạt nhân của Iran ra nước ngoài.
Iran phản đối cáo buộc của phương Tây rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm bí mật phát triển vũ khí hạt nhân và phớt lờ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc yêu cầu họ ngừng chương trình làm giàu uranium.
Trong khi lên tiếng thúc giục Iran chấp nhận kế hoạch của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thì Trung Quốc đã nhắc lại rằng việc áp đặt lệnh trừng phạt mới với Tehran lúc này không phải là điều tốt. Bắc Kinh phản ứng lại với đề xuất trừng phạt do Washington phác thảo và được chuyển tới Nga, Trung Quốc và 3 cường quốc châu Âu.
Tuy nhiên, cuối cùng Trung Quốc nhất trí tham gia thảo luận về lệnh trừng phạt trong tuần này,” một nhà ngoại giao phương Tây cho biết.