Nga: Thử nghiệm Bulava lại thất bại

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 137 lượt xem

Nga: Thu nghiem Bulava lai that bai

VIT - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava từ tàu ngầm ngày 15/7 bị thất bại: tầng thứ nhất của tên lửa gặp trục trặc nên tên lửa đã tự phá hủy.

Tính đến vụ thử nghiệm trên, đây là lần thử nghiệm thất bại thứ 6 đối với tên lửa Bulava. Trước năm 2009, trong số 10 lần phóng tên lửa thì có 5 vụ bị thất bại. Sau lần thử nghiệm thất bại hồi cuối tháng 12/2008, các cuộc thử nghiệm bay bị tạm ngưng trước khi tìm ra nguyên nhân và quay trở lại quá trình thử nghiệm trên mặt đất.

“Ngày 15/7/2009, tàu ngầm hạt nhân hạng nặng chiến lược Dmitry Donskoi đã phóng tên lửa đạn đạo Buala từ biển Trắng. Vì gặp trục trặc với tầng thứ nhất của tên lửa, nên Bulava đã tự phá hủy’" , phòng báo chí và thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

“Một ủy ban nghiên cứu nguyên nhân tự phá hủy của tên lửa Bulava thử nghiệm đã được thành lập”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng Bulava được phóng từ tàu ngầm trên bãi bắn thử Kura tại bán đảo Kamchatka, sau đó tàu ngầm hạt nhân hạng nặng chiến lược Dmitry Donskoi đã quay trở về căn cứ Severodvinsk.

“Trong thời gian thử nghiệm, trên boong của tàu ngầm có thành viên của Ủy ban quốc gia nhưng họ không có nhận xét gì về những thao tác của thủy thủ đoàn”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho hay.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ biển R3- 3M30 Bulava-30 (tên gọi quốc tế RSM-56, theo phân loại của NATO là SS-NX-30) dự kiến sẽ được trang bị cho tàu ngầm chiến lược thế hệ mới Project 955 (lớp Borey) hiện đang được đóng hoặc có chiếc đang trải qua thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Sevmash. Đó là các tàu ngầm Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa Bulava được thực hiện từ boong tàu ngầm chiến lược đã qua nâng cấp Dmitry Donskoi Project 941 U Akula (theo phân loại của NATO là Typhoon).

Quyết định nghiên cứu chế tạo tên lửa Bulava được thông qua vào năm 1988. Việc chế tạo đã được trao cho Viện Công nghệ nhiệt Moscow. Yếu tố quan trọng rất có lợi từ quyết định trên đó là sự cố gắng thống nhất giữa tên lửa nhiên liệu rắn phóng từ biển và phóng từ mặt đất cũng như giảm chi phí nghiên cứu chế tạo và sản xuất. Bulava đã được thống nhất tối đa với tổ hợp tên lửa trên mặt đất chiến lược Topol-M.

Tư lệnh Hải quân Nga, ông Vladimir Vysotsky hồi tháng 6 năm nay thông báo rằng trong năm 2009 Nga có kế hoạch phóng thử 4-5 lần đối với tên lửa Bulava.

Nguyên nhân nhân thất bại của vụ phóng tên lửa ngày 23/12/2008, theo Bộ Quốc phòng Nga, là do đạn nổ không đạt tiêu chuẩn chất lượng, sức công phá của thuốc nổ không đủ.

Sau vụ thử nghiệm Bulava hồi tháng 12 từ tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoi, tên lửa đã tự phá hủy, nổ tung trên không trung.

Tầm xa tối đa của tên lửa Bulava là 8.000km, khối lượng xuất phát là 36,8 tấn. Tên lửa Bulava có thể mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân. Nó có khả năng thay đổi quỹ đạo bay theo độ cao và hướng bay. Động cơ tầng thứ nhất và thứ hai của tên lửa là động cơ nhiên liệu rắn, tầng thứ ba là nhiên liệu lỏng.

Huy Linh

Theo RIA

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang