Nga: 'Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ngầm liên lạc với thủ lĩnh IS'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga có thông tin về các cuộc liên lạc bí mật giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

RT đưa tin, phát biểu trong cuộc phỏng vấn của báo Moskovsky Komsomolets(Nga), Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Moscow có thông tin tình báo về việc IS tiếp tục tổ chức những cuộc hội đàm bí mật với giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RT)

Theo ông Lavrov, các cuộc không kích của Không quân Nga tại Syria đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến đường buôn lậu dầu của IS, vì thế giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về mọi khả năng để tạo ra “vùng tự do IS” ở Syria.

“Chắc chắn những khu vực như vậy sẽ xâm phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế và cũng làm leo thang căng thẳng đáng kể” – ông nói. Ông Lavrov nói thêm người Thổ đang xây dựng các trại lều và một số “công trình kỹ thuật” về phía biên giới Syria, cách lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ chừng 200 mét.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga cũng không tin chuyện Thổ Nhĩ Kỹ xâm chiếm Syria bởi Ankara đang cố hạn chế các hoạt động “khiêu khích”.

Theo ông Lavrov, Moscow đã rất kinh ngạc trước quan điểm của Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đổi lỗi cho Nga về việc dòng người tị nạn ở Trung Đông ồ ạt kéo vào châu Âu ngày một tăng. Trong khi đó, bà Merkel lại không đề cập một lời nào về những kẻ khủng bố ở Syria đang được hỗ trợ bởi những kẻ buôn lậu vũ khí, đạn dược và những nguồn hỗ trợ khác từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng chúng ta cần chú ý tới thực tế rằng dòng người tị nạn gia tăng sau khi nhà nước Lybia bị loại bỏ, vốn diễn ra trước khi các máy bay chiến đấu Nga được điều tới Syria.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi đã yêu cầu mọi người để ý tới hành động “không đúng đắn” của Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu trước khi Không quân Nga hoạt động ở Syria” – Ngoại trưởng Nga nói và nhắc lại những vụ việc va chạm với Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra những rào cản cho các dự án quốc tế cũng như những tuyên bố mang tính xúc phạm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong suốt chuyến thăm Nga hồi năm 2015 .

Trước đó, trong năm 2015, giới chức Nga cũng đã tố Thổ Nhĩ Kỳ "làm ăn" với IS, trong đó có gia đình thổng thống Erdogan của nước này. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ kịch liệt phản đối cáo buộc, ông Erdogan còn tuyên bố từ chức nếu chứng minh được Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch dầu với IS.

Ngọc Như

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/the-gioi/nga-tho-nhi-ky-van-ngam-lien-lac-voi-thu-linh-is-611454.html