“Không hề có các cuộc thảo luận nào về vấn đề này”, Sergei Lavrov cho biết.
Trước đó, ngày 13/7, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết, Iran muốn Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tham gia các cuộc đối thoại trên.
Hiện, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đang làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1. Theo đó, Iran sẽ gửi uranium ở mức thấp sang Thổ Nhĩ Kỳ đổi lấy nhiên liệu làm giàu ở mức cao hơn cho lò phản ứng nghiên cứu Tehran sẽ được cung cấp sau đó.
Nhóm P5+1 bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ( Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh) cộng Đức.
Các cường quốc phương Tây hoài nghi rằng Iran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân bí mật, nhưng quốc gia Hồi giáo này khẳng định họ cần năng lượng hạt nhân chỉ đơn thuần phục vụ các mục đích dân sự. Một vòng đàm phán mới về vấn đề này dự định sẽ tổ chức vào tháng 9 tới.
Ngày 09/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1929, áp đặt vòng trừng phạt thứ 4 lên Iran vì chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm các kiểm soát tài chính nghiêm ngặt hơn và gia hạn một lệnh cấm vận vũ khí.
Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố, Tehran sẵn sàng nối lại đối thoại với P5+1, tuy nhiên muốn hoãn các cuộc đối thoại tới cuối tháng 8 để “trừng phạt” phương Tây vì các lệnh trừng phạt mới. Vị Tổng thống này khẳng định, các lệnh trừng phạt mới sẽ không ảnh hưởng tới chương trình hạt nhân của nước này.
Sức ép quốc tế ngày càng tăng lên Iran khi hồi tháng 2 Tehran tuyên bố bắt đầu làm giàu uranium lên mức 20%. Quốc gia này tuyên bố, cần uranium làm giàu cho lò phản ứng nghiên cứu Tehran và cho việc sản xuất các đồng vị sử dụng trong y tế.