Nga - Thổ Nhĩ Kỳ: Bất đồng chồng chất nhưng khó cắt đứt quan hệ

Xét về bản chất quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng khó có khả năng hai nước sẽ chấm dứt hoàn toàn quan hệ.

Theo các chuyên gia, sau vụ chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cường kích Su-24 của Nga ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hôm 24/11 vừa qua dù tình hình hiện nay được đánh giá là khá căng thẳng, tuy nhiên cả Moscow và Ankara đều không muốn quan hệ hai nước rơi vào trạng thái “đóng băng”.

Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang có mối quan hệ về khá vững chắc và phụ thuộc lẫn nhau về thương mại , xây dựng, bất động sản và du lịch. Cả Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Recep Tayip Erdogan đều được đánh giá là những chính khách khá thực dụng, họ sẽ không muốn hy sinh sự hợp tác về kinh tế mà họ đã đạt được trong thập kỷ qua.

Hơn nữa, xét từ diễn biến cuộc họp bất thường của NATO theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn hạ Su-24 của Nga hôm 24/11, trong đó NATO coi đây là một vấn đề song phương giữa Ankara và Moscow và nó cần được giải quyết giữa hai nước.

Chính vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ khó có khả năng leo thang căng thẳng với Nga. Điều tương tự cũng đúng đối với Nga vì trong tình hình quốc tế hiện nay, sẽ là không có lợi nếu Moscow cắt đứt quan hệ hoàn toàn với bất cứ nước nào.

Theo CNN, nếu vụ việc Su-24 bị bắn hạ xảy ra trong thời Chiến tranh Lạnh, nó sẽ đẩy tình hình tới sát mép vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông hiện nay phức tạp nhưng chưa đến mức nguy hiểm.

Frants Klintsevich, Phó Trưởng ban quốc phòng trong Thượng viện Nga, cho rằng, dù mối quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức căng thẳng, một cuộc đối đầu trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là "vô lý và không thể được chấp nhận". “Điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ NATO có thể phải can dự nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên của khối này”, ông Klintsevich nói.

Theo chuyên gia phân tích người Brazil, Pepe Escoba, các tướng lĩnh NATO "không ngu ngốc tới mức để người khác kéo vào cuộc chiến với Nga", còn Moscow sẽ không để NATO có cớ gây chiến.

Sau khi Nga triển khai hệ thống S-400 , trang web tin tức tình báo DEBKAfile (Israel) cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Những cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq vẫn diễn ra. Thổ Nhĩ Kỳ hiện rất thận trọng, tránh điều các chuyến bay tới gần biên giới Syria.

Tùng Bách (Theo CNN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga---tho-nhi-ky-bat-dong-chong-chat-nhung-kho-cat-dut-quan-he-d59281.html