“Rõ ràng là hiện Iran không đặt ra đe dọa nào đối với Mỹ và các quốc gia châu Âu... Hiện nay, Iran không có tên lửa nào có khả năng tấn công châu Âu, huống hồ là Mỹ. Họ cũng không có khả năng phát triển các tên lửa như vậy trong tương lai dự đoán được,” Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.
Romani và Bulgari hiện đang hội đàm với Mỹ nhằm cho phép Washington triển khai các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trên đất của họ - hệ thống mà Mỹ khẳng định là được thiết kế để bảo vệ chống lại những đe dọa tên lửa đạn đạo hiện tại và đang nổi lên từ phía Iran”.
Việc Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa đánh chặn tại khu vực Biển Đen đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Moscow.
Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran đang theo đuổi chương trình hạt nhân nhằm mục đích chế tạo vũ khí. Song Tehran khẳng họ cần làm giàu uranium để phục vụ cho mục đích năng lượng dân sự.
Mỹ đã tăng cường kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với quốc gia cộng hòa Hồi giáo này sau khi Tehran bắt đầu chương trình làm giàu uranium tới 20%. Nga, một thành viên có quyền biểu quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước đó đã phản đối lệnh trừng phạt nhưng sau động thái làm giàu uranium của Iran, họ cho biết có thể ủng hộ sáng kiến trừng phạt.
Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ tuân thủ hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax, ông Ryabkov khẳng định mọi trì hoãn trong vấn đề chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran là do vấn đề kỹ thuật và việc chuyển giao sẽ được thực hiện khi Nga giải quyết xong những trục trặc trên.
Ông Ryabkov cũng lên tiếng phản đối việc chính trị hóa các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Nga sang Iran.
Trước đó, một trong những kỹ sư chế tạo tên lửa S-300 nói rằng "không có rắc rối nào đối với hệ thống tên lửa trên và việc trì hoãn chuyển giao là vì mục đích chính trị".
S-300 là loại tên lửa tiên tiến có thể bắn hạ các tên lửa và máy bay của đối phương ở khoảng cách 150km. Hệ thống phòng thủ này có thể giúp Iran bảo vệ các cơ sở hạt nhân trước các cuộc không kích. Nga và Iran đã ký hợp đồng này năm 2007. Hiện Mỹ và Israel đang tìm cách thuyết phục Nga ngừng bán hệ thống tên lửa này cho Iran.