Nga: SMF sẽ đảm bảo được an ninh đất nước thế kỷ 21

Xem tin gốc 

Vitinfo - 38 tháng trước 47 lượt xem

Nga: SMF se dam bao duoc an ninh dat nuoc the ky 21

VIT - Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga hiện nay đang nghiên cứu hệ thống và tổ hợp mới đảm bảo an ninh nước Nga và các đồng minh khỏi những thách thức và mối đe dọa của thế giới hiện đại, Tướng Nikolai Solovtsov - Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) tuyên bố hôm 20/6 khi tham dự lễ tốt nghiệp tại Học viện tên lửa chiến lược Nga.

“Việc tiếp nhận tổ hợp tên lửa mới Topol-M vào Lực lượng Tên lửa trong thời gian tới sẽ tạo nên một trong những lực lượng hạt nhân nòng cốt trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga. Việc nghiên cứu và thử nghiệm hàng loạt những hệ thống và tổ hợp mới đang chờ đợi chúng ta. Đó là những hệ thống vũ khí hiện đang được SMF nghiên cứu chế tạo sẽ đảm bảo được an toàn cho nước Nga và các đồng mình của Nga trong thế kỷ này”, Tướng Nikolai Solovtsov nói với các học viên mới tốt nghiệp.

Theo lời tướng Solovtsov, việc tái trang bị cho các đơn vị thuộc SMF những tổ hợp mới đang diễn ra theo một quy trình nghiêm ngặt phù hợp với kế hoạch đã vạch ra và chương trình vũ khí quốc gia của Nga.

Học viện Tên lửa chiến lược Nga đào tạo hơn 29 lĩnh vực cho Lực lượng tên lửa chiến lược; Lục quân; Hải quân; Không quân Nga… Trong hơn 187 năm qua, Học viện Tên lửa chiến lược Nga đã đào tạo hơn 50.000 sĩ quan chỉ huy, kỹ sư cho các lực lượng vũ trang Nga. Các học viên tốt nghiệp Học viện Tên lửa chiến lược sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong các quân đoàn chiến lược của quân đội Nga, đặc biệt trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga bao gồm 3 binh chủng tên lửa, với 489 hệ thống tên lửa hoạt động. Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang 1.788 đầu đạn hạt nhân.

Trước đây, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết trong điều kiện vẫn tồn tại các nguy cơ an ninh đối với nước Nga, một trong những hướng ưu tiên về an ninh của Nga là duy trì tiềm năng của Lực lượng tên lửa chiến lược ở mức có khả năng chống lại một cuộc xâm lược qui mô lớn chống lại mình và các đồng minh.

Tướng Solovtsov cho biết năm 2009, SMF sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới RS-24 với đầu đạn có khả năng phân chia. Nga đã 2 lần phóng thử thành công loại tên lửa này trong năm 2007 và năm 2008 dự kiến sẽ tiến hành 1 lượt phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. RS-24 sẽ thay thế các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ 4 sau khi hết thời gian vận hành, và trong tương lai sẽ cùng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M2 Topol-M tạo thành nền tảng của lực lượng tiến công của SMF.

Ngoài ra, theo Tướng Solovtsov, từ nay tới năm 2015, SMF sẽ trang bị cho tất cả các cơ sở hạt nhân của mình những hệ thống bảo vệ mới. Hiện đã có 10 cơ sở hạt nhân của SMF được trang bị các hệ thống này, sắp tới sẽ có thêm 2 cơ sở nữa. Năm 2009, SMF sẽ thử nghiệm một hệ thống bảo vệ cơ sở hạt nhân tự động sử dụng robot, lần đầu tiên xuất hiện không chỉ ở Nga mà cả trên thế giới. Từ năm 2004, SMF đã bắt đầu tiến hành công tác trang bị các hệ thống bảo vệ đa chức năng, đáp ứng những yêu cầu cao về an ninh tại các cơ sở hạt nhân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang