Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Sergei Mironov cho đài phát thanh Ekho Moskvy biết, ông có lý do để tin rằng “cuối cùng, kế hoạch thiếu cân nhắc và rất nguy hiểm này sẽ không được thực hiện - sẽ không có radar hay tên lửa nào được triển khai.”
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện là ông không quan tâm nhiều đến kế hoạch triển khai một căn cứ tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar tại Cộng hòa Czech của người tiền nhiệm George W. Bush, Moscow đã kịch liệt phản đối kế hoạch này vì cho rằng kế hoạch này đe dọa tới an ninh của họ.
Tổng thống Obama vẫn chưa đưa ra quyết địch cuối cùng về việc có triển khai kế hoạch này hay không. Chính quyền George W. Bush đã cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này là để đối phó với các mối đe dọa từ các quốc gia “cứng đầu”, chứ không nhằm vào Nga.
Hiện nay Nga và Mỹ đang đàm phán một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới để thay thế hiệp ước START I sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Nga cho rằng hiệp ước cắt giảm vũ khí mới này phải gắn với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu.
Ngày 04/7, trong một bức thư gửi Tổng thống Obama nhân ngày Độc lập của Mỹ, Tổng thống Nga Medvedev cho biết ông hy vọng sẽ đạt được những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Moscow của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 6-8/7.
“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Moscow của ngài. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được những kết quả cụ thể trong cuộc gặp này, nó sẽ mở ra những triển vọng mới trong sự phát triển quan hệ của chúng ta vì lợi ích của nhân dân Nga và Mỹ, vì hòa bình và tiến bộ,” ông Medvedev nói.
“Ngày nay sự ảnh hưởng của Nga và Mỹ đang có ý nghĩa đặc biệt trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng nhất, như: ổn định chiến lược, không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột khu vực,” ông nói.
Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ ký một hiệp định khung về kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược và ký các thỏa thuận về mở rộng hợp tác quân sự song phương và cho phép Mỹ quá cảnh nguồn cung cấp quân sự qua Nga tới Afganistan.



































