Nga, Mỹ sẽ ký thỏa thuận hợp tác quân sự trong chuyến thăm Moscow của Obama

Xem tin gốc 

Vitinfo - 38 tháng trước 16 lượt xem

Nga, My se ky thoa thuan hop tac quan su trong chuyen tham Moscow cua Obama

VIT - Ngày 26/6, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Nikolai Makarov cho biết, một thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Nga và Mỹ sẽ được ký kết trong chuyến thăm Moscow của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào đầu tháng 7 tới.

Tướng Nikolai Makarov cho biết một bản phác thảo đã được thông qua lần cuối với Đô đốc Mike Mullen, chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, hiện đang có chuyến thăm Nga ba ngày.

“Chúng tôi đã thảo luận một số vấn đề rất quan trọng và nghiêm trọng có liên quan đến cả an ninh quốc tế và an ninh khu vực. Trọng tâm chính là an ninh Châu Âu, ông Nikolai Makarov nói.

Đô đốc Mike Mullen sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, theo các phương tiện thông tin đại chúng thì chương trình nghị sự chính của cuộc hội đàm này sẽ là hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu.

Tuần trước, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng bất cứ sự cắt giảm vũ khí chiến lược nào của Nga cũng chỉ có thể được thực hiện nếu Mỹ làm giảm những quan ngại của Nga về kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa ở Cộng hòa Czech và Ba Lan của Washington.

Gần đây, Quân đội Mỹ đã nhắc lại cam kết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, họ viện dẫn lý do là để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên và Iran, nhưng các kế hoạch về vị trí triển khai ở châu Âu có thể sẽ thay đổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã gợi ý rằng Mỹ có thể sẽ triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Nga, tuy nhiên Nga đã từ chối ý tưởng này, họ cho rằng không thể có sự hợp tác nào “trên lãnh thổ Nga mà về thực chất được thiết kế để chống lại các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.”

Trong khi đó, Nga và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán về một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới để thay thế Hiệp ước START 1. Hiệp ước START-1 sẽ hết hiệu lực vào ngày 05/12/2009. Văn kiện này đã được kí năm 1991, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12/1994, theo đó buộc Nga và Mỹ cắt giảm lực lượng hạt nhân chiến lược từ 10.000 đầu đạn xuống còn khoảng 6.000 đầu đạn mỗi bên.

Năm 2002, Nga và Mỹ kí Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (SORT – gọi tắt là hiệp ước Moscow năm 2002) xem xét việc cắt giảm tiềm năng tấn công hạt nhân chiến lược của 2 nước từ 1.700 đến 2.200 đơn vị trước ngày 31/12/2012.

Moscow hy vọng Washington sẽ đồng ý với một hiệp ước sẽ hạn chế không chỉ số lượng các đầu đạn hạt nhân mà còn hạn chế tất cả các loại phương tiện phóng vũ khí hạt nhân hiện tại.

Tuy nhiên, Nga đã nhấn mạnh rằng việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ theo kế hoạch tại châu Âu có thể sẽ cản trở quá trình cắt giảm vũ khí chiến lược.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang