Nga, Mỹ đạt thỏa thuận khung về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 11 lượt xem

Trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đạt được một thỏa thuận khung về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, thay thế cho hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược ký năm 1991 sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Được biết, theo hiệp ước mới hai bên sẽ cắt giảm nhiều vũ khí chiến lược hơn.

Việc Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận khung về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới là điều đã được dự đoán từ trước vì cả hai nước đều mong muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân chiến lược khổng lồ nhằm giảm bớt chi phí bảo quản và hướng tới viễn cảnh về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trước khi đến Nga, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, những cách tiếp cận thời chiến tranh lạnh trong quan hệ Nga - Mỹ đã lỗi thời và ông muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác mới với Nga.

Theo Tổng thống Barack Obama, hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới sẽ giảm bớt khoảng một phần ba số đầu đạn hạt nhân và các loại vũ khí dùng để phóng chúng so với hiệp ước hiện nay.

Mặc dù cả Nga và Mỹ đều đồng ý về việc cắt giảm vũ khí chiến lược nhưng hai nước vẫn còn bất đồng với nhau về nhiều vấn đề khác, trong đó có việc Mỹ định triển khai xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa ở Đông Âu, với một căn cứ tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một trạm radar ở Cộng hòa Czech. Mỹ muốn xây dựng hệ thống này với lý do để bảo vệ Mỹ và các đồng minh của Mỹ trước các quốc gia như Iran nhưng Nga phản đối vì cho rằng nó gây tổn hại cho an ninh Nga. Đây được coi là vấn đề hóc búa trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. Mặc dù vậy, tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng hai bên có thể đạt được thỏa hiệp.

Trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cả hai phía Nga và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào nhau. Tổng thống Nga Dmitrry Medvedev nói, Chính phủ mới ở Washington đã tích cực lắng nghe các quan tâm của Matxcơva. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama thì nói ông tin Tổng thống Medvedev không những là người chịu lắng nghe và đàm phán một cách xây dựng mà còn là người sẽ làm những gì đã nói.

Thanh Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang