Nga: Iran để cơ hội đối thoại trôi đi

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 67 lượt xem

Nga: Iran de co hoi doi thoai troi di

VIT - Nga khẳng định hôm 19/3 rằng, Iran đang để cho cơ hội đối thoại với cộng đồng quốc tế trôi đi và cảnh báo rằng quốc gia cộng hòa Hồi giáo này có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, dường như biểu lộ sự thất vọng với Iran khi Tehran không xoa dịu lo ngại về chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, họ không ủng hộ hoàn toàn đối với “lệnh trừng phạt mạnh mẽ” mà Tổng thống Barack Obama khẳng định Washington sẽ theo đuổi, và ông Lavrov cho rằng các hoạt động hạt nhân của Iran không đặt ra đe dọa trong tương lai gần.

“Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi hài lòng với các hành động của Iran. Điều chúng tôi cảm nhận được là việc họ đang để cho cơ hội thiết lập đối thoại có hệ thống, thông thường, mang lợi ích với cộng đồng quốc tế trôi đi,” ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, Tổng thống Medvedev không loại trừ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt hợp lý đối với Iran.

“Lệnh trừng phạt hiếm khi xảy ra nhưng đôi khi nó là điều không tránh khỏi,” Sergei Lavrov dẫn lời ông Medvedev phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Clinton.

Đầu tháng này, 6 cường quốc đã thảo luận một nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Tehran về chương trình hạt nhân vốn gây nhiều tranh cãi lâu nay. 6 quốc gia - Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc và Nga - bao gồm một nhóm các nhà trung gian quốc tế đang thương lượng với Iran về chương trình hạt nhân.

“Chúng tôi tin chắc và hôm nay Tổng thống Medvedev cũng đề cập rằng lệnh trừng phạt phải hợp lý, không có tính chất công kích, không làm tê liệt và không có tác động tiêu cực đối với người dân Iran,” người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Clinton bày tỏ hi vọng rằng các bên sẽ sớm đạt được sự nhất trí về chương trình hạt nhân Iran.

Các cường quốc phương Tây nghi ngờ chương trình hạt nhân Iran nhằm chế tạo vũ khí, trong khi đó Tehran khẳng định họ đang theo đuổi công nghệ hạt nhân vì các mục đích dân sự.

Theo một kế hoạch do IAEA đưa ra vào tháng 10 năm ngoái, Iran sẽ chuyển uranium làm giàu ở mức thấp sang Nga, nơi uranium được làm giàu và sau đó chuyển tới Pháp để chế tạo thành các thanh nhiên liệu và đưa trở lại Iran để sử dụng trong lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran.

Đề xuất này đã được 6 nhà trung gian quốc tế về chương trình hạt nhân Iran tán thành nhưng Tehran phản đối. Iran đề xuất họ có thể cân nhắc việc trao đổi đồng thời uranium làm giàu ở mức thấp lên mức 20%, nhưng việc trao đổi này phải diễn ra trên chính lãnh thổ của họ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang