Hôm 17/3 tại một cuộc họp báo, bà Elvira Nabiullina cho hay, con số dự tính ban đầu mà chính phủ đã đưa ra là dựa theo tình hình của thị trường khi đó, nếu chiều hướng thị trường hiện nay chuyển biến tích cực, tất cả các dự án đều có thể thực hiện theo kế hoạch.
Bà Elvira Nabiullina cũng tiết lộ thêm, theo kế hoạch tư hữu hóa đã đệ trình, năm nay chính phủ sẽ bán quyền cổ phần của hơn 450 công ty cổ phần. Ngoài ra, chính phủ sẽ còn đưa ra quyết định đặc biệt là sẽ bán 28 doanh nghiệp mang tầm chiến lược, những doanh nghiệp này đều liên quan đến các lĩnh vực như sân bay, cảng, vận tải hàng không…
Ngoài ra, năm nay còn có khoảng 250 doanh nghiệp quốc doanh của liên bang Nga được tham gia vào quá trình tư hữu hóa, chính phủ Nga trước tiên phải tiến hành cải cách cơ chế cổ phần đối với các doanh nghiệp này, sau đó mới đem bán quyền cổ phần của họ.
Được biết, số tài sản khổng lồ mà chính phủ Nga dự định bán trong năm 2010 bao gồm: 13,1% cổ phần của Công ty bảo hiểm quốc gia Nga , 100% cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng đường sắt Moscow, 25,1% cổ phần của Công ty cổ phần điện lực TGK-5 và 25,5% cổ phần của nhà máy xi măng Iskitim…
Theo kế hoạch tư hữu hóa năm 2010 mà chính phủ Nga đã thông qua vào tháng 11 năm ngoái, tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước sẽ đạt 72 tỷ RUB. Bà Nabiullina cho rằng, mục đích của kế hoạch này chính là để phân tách các tài sản quốc doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để tăng thu nhập tài chính của chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý các doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh ưu thế…