Dự kiến, hai bên sẽ ký một số hiệp định về năng lượng trị giá nhiều tỷ USD nữa, khi ông Tập đến thăm Matxcơva hôm 22-3 để có các cuộc gặp với Tổng thống Dmitry Medvedev và hội đàm với Thủ tướng Vladimir Putin.
Các chuyên gia cho biết, trong những cuộc làm việc với Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận quan điểm của Trung Quốc đối với vấn đề hạt nhân của Iran và hợp tác quân sự song phương.
Cho đến nay, chỉ Nga và Trung Quốc là hai trong số 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chưa bày tỏ rõ ràng quan điểm về việc có ủng hộ hay không các biện pháp trừng phạt đối với Iran, liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngoài ra hai bên thảo luận việc tiếp tục triển khai hiệp định đã được ký giữa hai nước về xây dựng và vận hành một đường ống dẫn dầu dài 1.030 km chạy từ thành phố Skovorodino của Nga tới thành phố Daqing ở vùng đông bắc Trung Quốc vào cuối năm nay.
Theo dự kiến từ năm 2011 đến năm 2030, mỗi năm đường ống dẫn dầu này vận chuyển 15 triệu tấn dầu thô từ Nga sang Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt 58,8 tỷ USD năm 2008. Năm ngoái do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, con số này bị sụt giảm mất gần 1/3.
Đ.P
Theo Chinadaily