>> NATO vừa 'múa võ', tới lượt Nga 'dương oai'
>> Giải mã 'ý đồ' áp sát biên giới phía Tây Nga của NATO
>> Máy bay ném bom Nga, NATO 'dạo mát' Đại Tây Dương
Sau hội nghị cấp ngoại trưởng Nga – NATO tại Hy Lạp, Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer khẳng định hai bên đã đạt được mục tiêu “khôi phục hoàn toàn hoạt động” của Hội đồng Nga – NATO cả chính trị và quân sự.
Ông Scheffer cũng khẳng định, “đây là thời điểm phù hợp để hai bên tái khởi động” các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, nỗ lực chống cướp biển Somalia hay phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nga - NATO nối lại quan hệ, trong khi nhiều bất đồng tồn tại. Ảnh: Nato.int
Trái với những tuyên bố có phần “hồ hởi” của NATO, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc đàm phán là “diễn biến tích cực trong chừng mực nhất định”. Ông tái khẳng định việc công nhận nền độc lập của hai khu vực South Ossetia và Abkhadia với tuyên bố: “các bên phải chấp nhận thực tế mới, và những quyết định mà Nga đưa ra sau cuộc xung đột là không thể đảo ngược". Liên quan đến Gruzia, ông Scheffer cũng thừa nhận hai bên vẫn còn nhiều khác biệt nhưng các vấn đề này “sẽ không là rào cản” trong quan hệ Nga – NATO.
Gần đây, Nga – NATO có những hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống lại lực lượng Taliban tại Afghanistan cùng những nỗ lực quốc tế chống cướp biển Somalia, nhưng hai bên còn nhiều bất đồng từ việc triển khai lá chắn tên lửa tại Trung Âu, kế hoạch “Đông tiến” của NATO hay triển khai lực lượng quan sát viên quốc tế tại Gruzia.
Quan hệ hai bên có thể sớm được khôi phục từ đầu năm nhưng việc NATO kiên quyết tổ chức tập trận tại Gruzia hồi tháng 5 khiến căng thẳng trở lại, khi Nga tuyên bố không tham gia hội đàm cấp tư lệnh NATO. Cuộc chiến ngoại giao nổ ra khi khối này trục xuất hai đại diện của Nga tại Brussels với lý do làm gián điệp còn Nga đáp trả bằng việc trục xuất hai quan chức NATO tại Moscow.