Nga - Mỹ ký Hiệp định sơ bộ về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 5 lượt xem

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký Hiệp định sơ bộ về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước xuống còn 1.500-1.675 đầu đạn đang hoạt động trong vòng 7 năm, sau khi hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới có hiệu lực.

(LĐ) -

Nội các Nhật dự kiến trình dự luật lên quốc hội đề nghị cho phép lực lượng cảnh vệ bờ biển khám xét các tàu Triều Tiên để tìm vũ khí liên quan đến tên lửa và hạt nhân theo Nghị quyết LHQ.

Tòa Tối cao Pakistan bác đơn của chính quyền yêu cầu tái bắt giữ H.M.Saeed - người đứng đầu nhóm từ thiện Hồi giáo được cho là liên quan đến nhóm khủng bố gây ra vụ đánh bom Mumbai (Ấn Độ).

Tổng thống Honduras bị lật đổ M.Zelaya đến Washington gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton với kỳ vọng tìm kiếm sự hậu thuẫn của Mỹ để trở về nước giành lại chính quyền.

Anh đã vượt đáy của suy thoái kinh tế nhưng khả năng phục hồi còn mong manh, Phòng Thương mại Anh cho hay sau cuộc khảo sát với 5.600 công ty.

Bolivia phát hiện và truy quét phòng thí nghiệm chế tạo cocaine lớn nhất từ trước tới nay tại nước này, với năng suất lên đến 100kg ma túy mỗi ngày. 5 nghi phạm đã bị bắt.

Hãng Hàng không lớn nhất Châu Âu Air France-KLM cho biết lượng hành khách trong tháng 6 sụt giảm 6,4%, trong lúc hãng này đã phải cắt giảm hoạt động để đối phó khủng hoảng kinh tế.

Cảnh sát Mỹ bắn hạ kẻ giết người hàng loạt Patrick Tracy Burris, 41 tuổi, trong vụ đọ súng tại miền nam Carolina. Tên Burries đã sát hại 5 người liên tục trong vài ngày qua.

Ít nhất 6 người chết, hơn 40 người bị thương trong vụ đánh bom kép tại Philippines ngày 7.7. Mạng lưới Al-Qaeda bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công.

London khai trương đài tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom ngày 7.7.2005 tại công viên Hyde Park. Chi phí để xây đài tưởng niệm lên đến 1 triệu bảng Anh.

A.P (Theo BBC, AFP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang