Nexus One: Canh bạc của không chỉ riêng của Google

Xem tin gốc 

VnMedia - 31 tháng trước 575 lượt xem

Nexus One: Canh bac cua khong chi rieng cua Google

(VnMedia) - Cuối cùng thì chiếc điện thoại chính hiệu Google đã không còn là tin đồn nữa, nó đã chính thức được công bố với cái tên Nexus one. Google đã đặt rất nhiều hy vọng vào chiếc điện thoại này. Bằng chứng là hãng quyết định sẽ phân phối Nexus one tới tận tay người tiêu dùng mà không phải thông qua bất cứ một nhà mạng nào. Tuy nhiên, Nexus one không chỉ là niềm kỳ vọng của Google mà nó còn mang tới niềm hy vọng cho HTC, hãng chịu trách nhiệm sản xuất chiếc điện thoại này.

Sản phẩm “đột phá”

Bằng việc bán trực tiếp Nexus one cho khách hàng, Google có thể biến hóa cách thức kiếm tiền từ quảng cáo và tìm kiếm di động trên thiết bị này mà không lo bị các nhà mạng không dây can thiệp. Nexus one chạy trên nền tảng hệ điều hành Android mới nhất (phiên bản 2.1), và có thể được xem là hình mẫu lý tưởng cho bất chiếc điện thoại mang tên hiệu Android nào. Hiện tại thì chiếc điện thoại này mới chỉ được phân phát cho nhân viên Google trên toàn cầu với mục đích thử nghiệm (dùng thử và đóng góp ý kiến).

Một số người có cơ hội dùng thử Nexus one thì cho biết nó mỏng hơn iPhone và được thiết kế rất bắt mắt. Chiếc điện thoại này được trang bị chip rất mạnh - Snapdragon 1GHz; màn hình cảm ứng sắc nét và rất sáng. Những hình ảnh đầu tiên về Nexus one cho thấy nó là một sản phẩm cực kỳ sành điệu.

Chọn mặt gửi vàng

Nói đến Nexus one không thể không nhắc tới HTC, hãng chịu trách nhiệm làm ra chiếc điện thoại này. Việc HTC được chọn là nhà sản xuất Nexus one cho thấy hãng này rất được Google tín nhiệm, bởi những hãng sản xuất điện thoại Android từ trước tới nay không phải là hiếm, trong đó có những “đại gia” tên tuổi như Motorola, Samsung, và Sony Ericsson.

Điều này rất quan trọng bởi các sản phẩm smartphone của HTC phân nửa là chạy trên Microsoft Windows Mobile, và phần còn lại là dành cho hệ điều hành di động nguồn mở. Tuy nhiên, chiến lược trong thời gian tới của HTC là tập trung nguồn lực cho Android và có thể sẽ giảm bớt số lượng các thiết bị Windows Mobile. Bản thân CEO HTC, Peter Chou, hồi tháng 10/2009 cũng nhấn mạng rằng hãng này có kế hoạch hợp tác với Google trong thời gian dài, chứ không phải ngày một ngày hai.

Sự thay đổi này cho thấy HTC đặt nhiều kỳ vọng vào Google, mà cụ thể là các sản phẩm hợp tác với hãng này. Nexus one là con bài chiến lược của Google, nhưng đồng thời nó cũng là niềm hy vọng của HTC. Nếu chiếc điện thoại này thành công thì ngoài sự tin tưởng mà Google dành cho HTC, hãng này còn có nhiều lợi thế khác, trong đó không loại trừ khả năng HTC sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng sản xuất điện thoại Android từ những nguồn khác.

HTC và chiến dịch tăng cường thương hiệu

Một vài thông số kỹ thuật chủ chốt của Nexus one:

- Tích hợp cảm biến ánh sáng giúp điện thoại có thể tùy biến ánh sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh;

- Trang bị gia tốc kế; la bàn; chipset khử tiếng ổn; đồ họa OpenGL ES 2.0 (hỗ trợ chơi game tốt hơn); FM âm thanh nổi; và camera tự động lấy nét có đèn flash LED;

- Tích hợp vi xử lý Snapdragon 1GHz;

- Trang bị kết nối không dây 802.11n thế hệ mới nhất, kết nối mạng không dây nhanh hơn, và cho phép người dùng lướt Web dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì cũng có một số lý do mà Nexus one vẫn chưa thực sự mang lại lợi thế cho HTC. Hãng này từng đổ ra rất nhiều tiền để cải tiến thương hiệu của hãng, mà cụ thể là hồi tháng 10/2009, HTC đã triển khai chiến dịch marketing tốn kém hàng triệu USD để thực hiện điều này. Trong nỗ lực đó, HTC muốn ra mắt những chiếc điện thoại mang logo riêng của hãng.

Trong khi đó, chiếc Nexus one hoàn toàn không có logo nào của HTC và bản thân cái tên của nó cũng chả dính dáng gì tới hãng này. Tuy nhiên, trong thời gian tới điều này có thể thay đổi bởi HTC không muốn tốn kém hàng triệu USD tiền marketing mà không gắn nổi một chiếc logo lên sản phẩm do hãng làm ra. Trước đây, HTC cũng từng cung cấp các thành phần của điện thoại cho Google, và chúng được tung ra thị trường dưới nhiều các tên khác nhau.

Một điểm thú vị là HTC đang gặt hái được một số thành công nhờ tích hợp phần mềm riêng cho dòng điện thoại Android. Công nghệ “Sense” của HTC cho phép người dùng có thể tối ưu màn hình điện thoại và phần tin tức, chủ yếu giúp cho trải nghiệm Android trở nên thú vị hơn, trực quan hơn, và hữu ích hơn. Kể từ khi giới thiệu Sense từ hồi tháng 6/2009 trên dòng điện thoại Hero, HTC đã triển khai công nghệ này trên toàn bộ các sản phẩm mới có hãng, bao gồm cả chiếc điện thoại phổ thông Tatto, Droid Eris (Verizon Wireless phân phối) và chiếc HD2 (chạy trên nền tảng Windows Mobile).

Claude Zellweger, Giám đốc hãng thiết kế one & Co của HTC, nói rằng HTC muốn Sense trở thành tính năng liên kết tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của hãng này với nhau. “Khách hàng sẽ nghĩ về Sense nhiều hơn là hệ điều hành ẩn phía dưới (ám chỉ các hệ điều hành Windows Mobile và Android)”, Claude Zellweger khái quát. Trong một số tài liệu gần đây, HTC cũng đề cập tới Sense như một công nghệ kế thừa, giúp mang lại sự khác biệt so với các hãng chế tạo khác. Cũng theo HTC, thì những hãng chế tạo ra điện thoại Android mà không có sự khác biệt nào, thì đó cũng chỉ là sản phẩm bình thường mà thôi.

Điều khó hiểu là hiện tại Nexus one không sử dụng công nghệ Sense, mặc dù nhiều người vẫn tin rằng điều đó có thể sẽ thay đổi. Hiện Google vẫn chưa công bố toàn bộ dự án Nexus one, và từ chối bình luận chi tiết ngoài trừ một số thông tin về cấu hình sơ bộ của chiếc điện thoại này. Trong khi đó, HTC luôn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Google để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của Android.

Gia Vũ - (Tổng hợp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang