(Toquoc) - Nam New Zealand đã tiến gần hơn tới bờ biển phía Đông nước láng giềng Australia sau trận động đất mạnh tuần trước.
Theo nhà địa chấn học Ken Gledhill thuộc Viện khoa học GNS của New Zealand , trận động đất mạnh 7,8 độ richter, với tâm chấn ở khu vực ngoài khơi gần đảo Resolution thuộc vùng Fiordland của New Zealand, đã tách South Island ra khỏi kết cấu này và đẩy phần phía Nam của nó tiến gần về phía Australia tới 30 cm. New Zealand nối Australia bằng biển Tasman với khoảng cách 2.250 km, nên việc tiến thêm 30 cm không tao ra sự khác biệt rõ ràng nào. Tuy nhiên, ông Ken Gledhill cho rằng sự dịch chuyển này cho thấy sức mạnh to lớn của trận động đất. Và khoảng cách này cũng phải hàng trăm năm biến đổi địa chấn mới tạo ra được.
Trong khi phía Tây Nam của South Island tiến gần tới Australia thêm 30 cm thì bờ biển phía Đông của New Zealand chỉ dịch chuyển một centimet về phía Tây. Như vậy, "về cơ bản, New Zealand đã lớn hơn một chút", ông Ken nói.
“Hình dáng trên bản đồ của New Zealand luôn thay đổi, nhưng lần này, sự thay đổi đó diễn ra chỉ trong vài phút chứ không phải đợi đến hàng trăm năm”, Gledhill phát biểu trên đài phát thanh quốc gia.
Ngoài ra, hệ thống định vị toàn cầu cho thấy, Te Anau, một thị trấn ở vùng Fiordland, đã xích lại gần Australia thêm 10cm.
Trận động đất hôm 15/7 là trận động đất lớn nhất thế giới trong năm nay và lớn nhất tại New Zealand trong 80 năm qua. Tuy nhiên, không có thiệt hại lớn về người và vật chất sau khi trận động đất làm rung chuyển khu vực thưa dân ở bờ biển phía Tây South Island thuộc khu vực Fiordland. Không những thế, trận động đất còn cung cấp “những thông tin vô giá” về kết cấu địa chấn bên dưới New Zealand.
Do nằm trên vành đai lửa nên New Zealand thường xuyên xảy ra các trận động đất. Trung bình, mỗi năm khoảng 14.000 trận động lớn bé đất xảy ra ở nước này./.
Khánh Lâm (Theo AP, AFP)