Trung tâm được triển khai hoạt động với khoản ngân sách 50 triệu đô la New Zealand (35 triệu USD) trong vòng 10 năm. Hoạt động của trung tâm chủ yếu tiến hành nghiên cứu về việc cắt giảm lượng khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính phát thải từ ngành chăn nuôi của đất nước này.
Khí thải phát tán từ ngành chăn nuôi chiếm khối lượng lớn tại New Zealand (Ảnh tư liệu)
Trung tâm cũng sẽ làm việc với bốn viện nghiên cứu khác của chính phủ, hai trường đại học và hai tập đoàn công nghiệp lớn.
Đài phát thanh Radio New Zealand dẫn lời ông Key tuyên bố trong buổi lễ khai trương trung tâm cho biết, một nửa số khí thải gây hiệu ứng nhà kính bắt nguồn từ lĩnh vực nông nghiệp.
Trung tâm cũng sẽ giúp tìm ra các biện pháp cho phép giảm thiểu lượng khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và chia sẻ miễn phí kết quả của các nghiên cứu được tiến hành với các quốc gia khác.
Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cũng đã từng lên tiếng cảnh báo về mức độ thải khí độc hại gây hiệu ứng nhà kính của ngành chăn nuôi, thậm chí còn cao hơn ngành vận tải. Theo tổ chức này, nhu cầu sữa và thịt ngày càng cao là nhân tố chính dẫn đến tình trạng trên. Năm 2001, loài người tiêu thụ 229 triệu tấn thịt. Nhưng tới năm 2050, theo dự đoán của FAO, con số này sẽ tăng gấp đôi, đạt 465 triệu tấn. Lượng sữa tiêu thụ cũng sẽ tăng từ 580 triệu tấn lên 1.043 triệu tấn trong cùng thời kỳ.