New Zealand - Quốc đảo của biển xanh và cảnh quan kỳ thú

Hôm nay, Thủ tướng New Zealand John Key bắt đầu có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 17/11, với những kỳ vọng hợp tác mới giữa 2 nước sẽ được mở ra. New Zealand được biết đến là đất nước phát triển ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, nằm kề sát Úc và nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn.

New Zealand là một quốc gia phát triển được xếp hạng cao trong các bảng đánh giá quốc tế về nhiều mặt, bao gồm giáo dục, tự do kinh tế, và chỉ số nhận thức tham nhũng. Các thành phố của New Zealand cũng thường xuyên có mặt trong danh sách những thành phố dễ sống nhất thế giới.

Thiên nhiên nơi đây được biết đến với vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, sự kỳ ảo của thế giới thủy cung và hoang sơ của những thảo nguyên rộng lớn: ít đường sá, ít thành phố, trung bình 12 người 1 km2. Không nơi đâu trên thế giới con người có cảm giác như vậy về không gian và tự do.

Điểm đặc trưng của đất nước này là không có đường biên giới ngăn cách với bất kỳ quốc gia nào khác bởi New Zealand còn được gọi là quốc đảo: xung quanh là biển xanh với vô số cảnh quan kỳ thú. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi nói rằng New Zealand là quốc gia màu xanh, một đất nước hòa quyện giữa vẻ đẹp văn hóa hiện đại và vẻ hoang sơ của những thảo nguyên mênh mông, những con người lịch sự thân thiện, cuộc sống thanh bình.

New Zealand nổi tiếng trên thế giới với không khí trong lành và hương vị tuyệt vời của những sản phẩm như thịt cừu và thịt bò mềm, phô mai, cá tươi hảo hạng tôm cua và cá hồi, trái cây chín, rau quả và vô số sản phẩm tuyệt hảo khác. Rượu vang cũng là một phần quan trọng của New Zealand. Thiên nhiên, đất nước, con người của New Zealand mang một nét riêng, tạo một phong cách riêng là những điểm để thu hút khách du lịch trên toàn thế giới.

Bán đảo Kaikoura là nơi thu hút khách du lịch mê khám phá thế giới thủy cung nhất ở New Zealand. Đây là điểm sâu nhất của khu vực biển này, nơi tập trung nhiều loài san hô biển cũng như thế giới loài cá đa sắc sống ẩn mình trong san hô. 125.000 năm trước, địa chất kiến tạo đã hình thành nên bán đảo xanh tươi này. Đặc biệt, vào những ngày đẹp trời, du khách còn có thể được ngắm nhìn những đàn cá voi đùa giỡn trên mặt sóng. Ở đây còn có cả cá mập và mực ống khổng lồ.

Nhắc đến New Zealand người ta không thể không nhắc đến len cừu. Len của loài cừu Merino - loài cừu do thuyền trưởng James Cook mang đến năm 1773, đã cho một loại len chất lượng cực tốt khi được nuôi dưỡng ở đây. Giữa thảo nguyên mênh mông, những đàn cừu với hàng nghìn con đang nhởn nhơ gặm cỏ trên triền núi là hình ảnh yên bình nhất mà bạn khó có thể gặp lại ở nơi nào khác.

Những công trình kiến trúc của thành phố Dunedin rất khác biệt và mang đậm chất Scotland như nhà ga Dunedin với những khối nhà đồ sộ và vuông vức được trang trí cầu kỳ, là một trong những tòa nhà được chụp ảnh nhiều nhất ở đất nước Kiwi. Hoặc lâu đài Larnach, là tòa lâu đài duy nhất ở New Zealand, được khởi công xây dựng từ năm 1871. Phần khung của tòa lâu đài được 200 người thợ xây dựng trong suốt ba năm ròng, còn phần nội thất được hoàn thành trong 12 năm tiếp theo với những vật liệu tinh túy nhất được mang về từ khắp nơi trên thế giới.

Queenstown là một thành phố xinh đẹp nằm ở phía Nam của New Zealand. Queenstown nằm trên hồ Wakatipu và được bao quanh phía Nam của Alps. Khi có nắng hồ trở nên xanh biếc, hài hòa với sắc trời mùa hạ. Từ trên cao nhìn xuống, núi đồi nằm xen kẽ giữa những hồ nước xanh biếc như một bức tranh cảnh sắc hài hòa. Đây được xem là một trong những thiên đường du lịch lý thú tạo nên vẻ đẹp New Zealand trong lòng mỗi du khách

Quan hệ Việt Nam – New Zealand

Ngày 16/06/1975, Việt Nam và Newzealand thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước và khởi đầu cho sự hợp tác nhiều mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục,…

Sau nhiều năm hợp tác giữa hai nước, Newzealand đã góp phần giúp Việt Nam thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác sâu rộng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước ngày càng gia tăng thể hiện thông qua các chuyến thăm chính trị ngày một thường xuyên hơn giữa hai nước, các bộ trưởng và quan chức hai nước gặp nhau thường xuyên tại các diễn đàn địa phương và khu vực, bao gồm Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Thượng định Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN, và Hợp tác Á – Âu (ASEM).

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/new-zealand-quoc-dao-cua-bien-xanh-va-canh-quan-ky-thu.html