Giáo sư địa chất Mark Quigley thuộc Trường ĐH Canterbury (Australia) cho biết, nguyên nhân gây ra trận động đất trên là do quá trình va chạm đang diễn ra giữa các lớp kiến tạo của khu vực Thái Bình Dương và Australia. “Một bên của trái đất bị nghiêng cao khoảng 3,5m. Do đó, bề mặt của một số khu vực bị xô đẩy, khiến nhà cửa và đường sá bị xé toạc ra” - Giáo sư Quigley giải thích. 24 giờ sau khi trận động đất trên xảy ra, Chirstchurch đón nhận thêm khoảng 30 cơn dư chấn.
Ít nhất 500 nhà, trong đó có 90 nhà nằm ở khu thương mại bị phá hủy nặng nề trong khi hầu hết các ngôi nhà khác đều bị hỏng nhẹ - quan chức New Zealand cho biết ngày 5.9. Toàn thành phố rơi vào cảnh mất điện, mất nước. Trong số 400 nghìn dân sống ở Chirstchurch, không một ai thiệt mạng. Chỉ có 2 người bị thương nặng. Thủ tướng New Zealand John Key gọi đó là phép nhiệm màu. Song theo các chuyên gia, đó còn do các tòa nhà ở đây được xây dựng hết sức chắc chắn.
Từ tối 4.9 đến sáng 5.9, chính quyền Chirstchurch ban hành lệnh khẩn cấp và lệnh giới nghiêm, yêu cầu người dân tránh xa những khu vực đổ nát để đảm bảo an toàn. Thị trưởng Christchurch Bob Parker cho biết, đến 5.9, khoảng 90% khu vực có điện trở lại và chỉ còn 15 - 20% dân chưa có nước. Chính quyền bố trí nhiều nhà vệ sinh di động và những két nước sạch để hỗ trợ người dân.
Thị trưởng Parker thừa nhận phải mất thời gian dài mới khôi phục được hoàn toàn các dịch vụ như cung cấp nước và hệ thống thoát nước. Hơn 90 sĩ quan cảnh sát bay tới Christchurch để hỗ trợ cứu hộ và ngày 6.9, quân đội sẽ tham gia khắc phục hậu quả động đất. Toàn bộ các trường học ở Christchurch được đóng cửa đến hết ngày 7.9 để đội ngũ các chuyên gia đặc nhiệm kiểm tra mức độ an toàn.
T.T (Theo AP)