- Qua những lần tiếp xúc với thanh niên gần đây, ông thấy sự quan tâm của tuổi trẻ với Đảng đang ở mức nào?
- Năm 2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên. Với trách nhiệm là Phó ban chỉ đạo xây dựng nghị quyết trình Trung ương, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thanh niên ở các vùng miền trong cả nước và thấy rằng đại đa số quan tâm đến tình hình chính trị, sự phát triển và vận mệnh của đất nước. Ví dụ những vấn đề liên quan tới biên giới hải đảo thanh niên có ý thức dân tộc rất cao.
Qua khảo sát, chúng tôi cũng nhận được những con số rất thú vị: 80% thanh niên có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên, từng bước sánh kịp các nước đang phát triển. Vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Thành công ấy khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và thanh niên nhận thức được điều đó. Đây là yếu tố số 1 khiến thế hệ trẻ có cơ sở đặt niềm tin và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Qua tiếp xúc với thanh niên, tôi cũng thấy mong muốn lớn nhất của họ là Đảng cần phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để đất nước phát triển nhanh hơn, tiến kịp các cường quốc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khi Đảng ra đời 80 năm trước, tuổi đời của các đảng viên rất trẻ, nhưng năm 2009 tuổi đời trung bình của đảng viên xấp xỉ 40. Ông nghĩ gì về thực tế này?
- Đúng là độ tuổi Đảng viên vẫn còn cao, nhưng chúng ta không thể vì mục tiêu trẻ hóa mà vội vàng. Trong tuổi trẻ hiện có cuộc vận động lớn phấn đấu trở thành đảng viên. Đoàn cần phối hợp với các cấp ủy, đoàn thể chính trị - xã hội bồi dưỡng để giới thiệu kết nạp những đoàn viên thanh niên ưu tú còn ngồi trên ghế nhà trường, hay trong quân đội ở địa bàn xã phường, địa phương.
Tôi rất mừng vì thấy có những lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân là những đảng viên ở độ tuổi thanh niên. Nhiều nơi hiện thí điểm rất tốt, nhiều sinh viên ra trường được giao trọng trách tại địa phương. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, tôi cũng muốn nói rằng thanh niên cần phải chủ động thể hiện mình là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng đường lối của Đảng cũng như có trình độ, năng lực. Đảng sẵn sàng mở cửa và tạo cơ hội cho những thanh niên có đủ khả năng, đạo đức đảm nhiệm trọng trách.
- Nhưng thưa ông, cũng có nhiều bạn trẻ cho rằng chỉ cần làm giàu cho bản thân, xã hội và chấp hành đúng pháp luật chứ chưa muốn vào Đảng. Ông chia sẻ quan điểm này như thế nào?
- Đúng là nhiều người rất xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng họ dành hết sức lực để làm ăn, làm giàu cho bản thân và xã hội. Điều này phù hợp với mục tiêu của Đảng. Như vậy có thể thấy những thanh niên này dù chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng đã và đang thực hiện rất đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Vậy nên dù chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng thì họ vẫn là những công dân tốt, không có vấn đề gì cả.
Tôi chỉ muốn nói là Đảng ở rất gần các bạn, chỉ cần làm tốt công việc hiện tại đóng góp sức lực xây dựng đất nước thì chính là bạn đã vì Đảng, vì dân. Các bạn trẻ không nên nghĩ rằng vào Đảng là cái gì đó quá xa xôi, hay phải hy sinh quá ghê gớm.
- Bên cạnh đó, cũng có bạn trẻ cho rằng mục tiêu phấn đấu vào Đảng là để thăng tiến vì khi bổ nhiệm cán bộ yếu tố đảng viên sẽ được ưu tiên?
- Đúng là một số người có động cơ vào Đảng không trong sáng, họ cho rằng vào Đảng là để có tấm bình phong tiến thân. Tất nhiên cũng có những người "lọt lưới". Nhưng khi gặp điều kiện không thuận lợi, cám dỗ họ dễ sa ngã và sẽ lập tức bị loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng.
Trong số hơn 3,5 triệu đảng viên hiện nay thì không phải ai cũng làm lãnh đạo. Trong số này Đảng chỉ lựa chọn những người xuất sắc để giao nhiệm vụ, bồi dưỡng để họ tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Ngược lại cũng có những quần chúng tốt nhưng chưa vào Đảng thì chúng ta vẫn khuyến khích, còn vào Đảng phải là tự nguyện.
- Ông sẽ trả lời thế nào nếu có bạn trẻ nói với ông là họ chưa muốn vào Đảng vì thấy hình ảnh một số đảng viên có chức vụ tham nhũng, biến chất?
- "Tấm gương xấu" của một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên trong thời gian gần đây làm cho thanh niên giảm niềm tin với Đảng, tôi khẳng định là có. Bất kỳ xã hội nào cũng có hai mặt. Trong cơ chế thị trường lại càng khó tránh khỏi một số đảng viên thoái hóa, biến chất. Thế nên Đảng đang mở rộng việc phòng chống tham nhũng, loại khỏi Đảng những đảng viên biến chất, thoái hóa, tham nhũng, làm mất niềm tin với quần chúng. Cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát động trên cả nước, trong toàn Đảng cũng là vì mục đích này.
- Ông đề cập nhiều đến vấn đề cống hiến khi vào Đảng, vậy thanh niên sẽ có quyền lợi chính đáng gì khi vào Đảng?
- Trong cuộc giao lưu với các tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu của Hà Nội vào ngày 31/1 vừa qua, một sinh viên ĐH Ngoại thương chia sẻ rằng, bạn rất tự hào khi được vào Đảng. Bạn hết sức cố gắng trong những công việc gần gũi, thiết thực là học giỏi, tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, giúp đỡ bạn bè cùng học tốt... Tuy đơn giản nhưng đó chính là sự cống hiến vì phải hy sinh thời gian vui chơi hay ít được về quê như bạn bè. Phẩm chất và trách nhiệm của đảng viên qua bạn trẻ 20 tuổi này đã thể hiện rất rõ.
Bác Hồ từng nói "Đảng ta không có mục tiêu gì hơn là vì dân, vì nước". Cái được đơn giản nhưng hết sức ý nghĩa khi vào Đảng là được tiếp xúc với đảng viên lớn tuổi, tham gia các hoạt động xã hội và học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và rèn luyện đạo đức. Từ đó các bạn vươn lên hoàn thiện mình. Tôi tiếp xúc với nhiều đảng viên trẻ, họ nói rằng chúng cháu học được từ các bác rất nhiều.
- Con trai của ông cũng đang lứa tuổi thanh niên, ông sẽ nói gì nếu cậu ấy muốn tìm hiểu về Đảng?
- Hai con tôi đều trong độ tuổi thanh niên. Tôi không đặt ra yêu cầu các cháu phải vào Đảng nhưng bằng việc làm, bằng quá trình công tác của mình tôi tin các cháu sẽ hiểu và theo tôi. Hiện cả hai đều đã học lớp cảm tình Đảng và nói với tôi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến nhiều như lớp cha anh. Cũng như tôi, hồi còn nhỏ nhìn tấm gương của ông nội, cũng là đảng viên để phấn đấu.
Việt Anh - Nguyễn Hưng thực hiện
