Nếu ít hiệu quả không nên duy trì

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 19 lượt xem

Đành rằng mục đích của ngày làm việc thứ Bảy là tạo điều kiện cho người dân đi làm thủ tục nhưng như đại diện Sở Nội vụ đã phân tích “nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân vào ngày này rất ít trong khi đó chi phí cho buổi làm việc sáng thứ Bảy lại rất cao”.

Vậy có nên tiếp tục duy trì hay dừng hẳn để hạn chế lãng phí?

Theo ý kiến cá nhân tôi, Thủ tướng cần quyết định sớm vấn đề đang gây nhiều tranh cãi này bằng cách xem xét đến hiệu quả công việc. Nếu tình trạng “khách ít, cán bộ nhiều” vẫn diễn ra thường xuyên thì TP.HCM nên mạnh dạn kiến nghị Thủ tướng bỏ ngày làm việc thứ Bảy. Trước mắt, có thể bỏ hẳn ngày làm việc thứ Bảy ở những cơ quan ít “đụng” đến dân và tạm thời duy trì ngày này ở những cơ quan còn nhiều hồ sơ tồn đọng như bộ phận nhà đất của UBND quận, huyện hay hải quan v.v…

Bên cạnh đó, cần có giải pháp cải cách trách nhiệm của các cán bộ, công chức để người dân được phục vụ tốt hơn ở năm ngày làm việc thường trong tuần. Như nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức theo hướng chủ động giải quyết công việc căn cứ trên các quy định hiện hành, tránh đùn đẩy lên cấp trên khi không thực sự cần thiết; hạn chế trễ hẹn, xử lý ầu ơ...

THANH PHONG (Quận 7)

(Nhân đọc bài “Sơ kết một năm làm việc thứ Bảy ở TP.HCM: Chưa gút sẽ kiến nghị ngừng hay tiếp tục” (Pháp Luật TP.HCM ngày 2-7)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang