Nêu bật tầm quan trọng quan hệ ASEAN - Mỹ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 14-2 dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường đi dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, bang California - Mỹ trong 2 ngày 15 và 16-2.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hội nghị dự kiến sẽ có 2 phiên thảo luận về kinh tế - thương mại và chính trị - an ninh.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị trên nhằm thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời khẳng định nỗ lực góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ đi vào thực chất, hiệu quả. Về mặt song phương, chuyến đi của đoàn nhằm tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, trong đó có hợp tác an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai các thỏa thuận thương mại tự do…

Hội nghị Cấp cao ASEAN – Mỹ tại thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia hôm 21-11-2015 Ảnh: AP

Vấn đề biển Đông là một nội dung thảo luận chính tại hội nghị giữa lúc Trung Quốc liên tục có những hành động đơn phương sai trái khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. “Sẽ có một số vấn đề an ninh quan trọng được thảo luận. Một trong số này là an ninh hàng hải với tâm điểm là tình hình biển Đông” - ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama , cho biết.

Theo Nhà Trắng, ông Obama sẽ phát đi thông điệp cứng rắn đến Bắc Kinh, theo đó, vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán và đúng với luật pháp quốc tế , không phải bằng cách nước lớn bắt nạt nước nhỏ. Ông Rhodes cho biết thêm một phần thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ là sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải và tránh những hành động quân sự “thiếu thận trọng và không cần thiết” tại biển Đông.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương được Tổng thống Obama theo đuổi kể từ khi lên nắm quyền. Bà Nina Hachigian, Đại sứ Mỹ tại ASEAN, khẳng định nước này sẽ tiếp tục gắn kết với Đông Nam Á ngay cả khi ông Obama không còn ở Nhà Trắng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây và tập trung vào Đông Nam Á cho dù tổng thống Mỹ kế tiếp có là ai. Mỹ là nhà đầu tư lớn nhất ở ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ tư của chúng tôi” - bà Hachigian nói với kênh Channel NewsAsia (Singapore) trước thềm hội nghị.

Tạp chí The Diplomat nhận định hội nghị là dịp lý tưởng để ông Obama nêu bật tầm quan trọng của quan hệ ASEAN - Mỹ cũng như nhắc nhở người kế nhiệm cần tiếp tục xem quan hệ với khu vực Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hoàng Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/neu-bat-tam-quan-trong-quan-he-asean-my-20160214205736134.htm