Nên xem lại việc tăng giá tem thư quá cao

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 189 lượt xem

ND - Đầu năm nay, Báo Nhân Dân đăng ý kiến bạn đọc đề nghị ngành bưu điện không nên tăng giá tem gửi thư, vì một con tem thư giá 800 đồng là khoản chi không nhỏ đối với người nghèo (số báo ra ngày 9-2-2009). Ý kiến ấy đã nói khá cụ thể về lý do không nên tăng giá tem thư. Hơn nữa, cứ mỗi lần tăng giá tem thư là tăng gấp đôi: Từ 100 đồng lên 200 đồng, rồi 200 đồng lên 400 đồng và 400 đồng lên 800 đồng. Những tưởng ý kiến trên được ngành bưu điện quan tâm. Nhưng không, ngành bưu điện vẫn cứ quyết định tăng giá tem thư, mà lần này tăng lên gấp hai lần rưỡi; từ 800 đồng lên hai nghìn đồng.

Thử hỏi, nếu ngành kinh tế nào như thực phẩm, xăng, dầu, sắt, thép, xi-măng, giấy, bút, sách, báo... mỗi lần tăng giá đều tăng gấp hai lần và hơn thế nữa thì tình hình thị trường sẽ ra sao? Con số hai nghìn đồng là nhỏ đối với người giàu chứ đối với người có thu nhập thấp, những lao động làm thuê, công nhân, nông dân... thì hai nghìn đồng để gửi một lá thư là một khoản chi lớn (bằng nửa kg lúa). Nếu ngành bưu điện không tìm được biện pháp tiết kiệm để không tăng giá tem thư thì việc tăng giá cũng phải từ từ, khoảng 10-20% mỗi lần, không phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp hai lần rưỡi như đang làm và khoảng cách giữa đợt tăng giá trước với đợt sau nên có khoảng thời gian dài. Phải chăng, đây cũng là ngành bưu điện độc quyền phát hành tem thư và chuyển thư mà ra? Rất mong ngành bưu điện và các cơ quan hữu quan xem xét lại việc tăng giá tem thư quá cao như hiện nay. Đặng Chính Ly

(Hà Nội)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang