Trên thị trường hiện nay bày bán chủ yếu 2 loại bình chữa cháy là bình khí CO2 và bình bột. Cả hai loại này đều có công năng chữa cháy đối với các loại xăng, dầu, nệm mút, máy móc, chất lỏng, hóa chất, cháy thiết bị điện... Bình bột có hai loại: MF24 giá 110.000-120.000 đồng, Z8 giá 140.000-150.000 đồng. Bình khí CO2 cũng có hai loại: MT3 giá 230.000- 250.000 đồng, MT5 giá 330.000- 350.000 đồng. Loại bình này thích hợp dùng trong các văn phòng, nhà xưởng.
Trung tá - kỹ sư Trần Huy Quang, Giám đốc công ty dịch vụ kỹ thuật và kinh doanh PCCC ACC cho biết, ngoài các bình chữa cháy do trong nước sản xuất, hiện nay cũng có nhiều loại nhập khẩu giá thành hợp lý: Bình chữa cháy SMAF - 1,5kg của Hàn Quốc giá 132.000 đồng, loại 4kg giá 187.000 đồng, 8kg giá 230.000 đồng... Đối với những nhà cao tầng có thể trang bị thêm thang dây với giá khoảng 70.000- 80.000 đồng/m; 1 cuộn vòi chữa cháy Trung Quốc giá 250.000 - 330.000 đồng, của Nhật - Đức giá 1.350.000 - 1500.000 đồng, vòi cứu hỏa đường kính 50mm, dài 20m, giá 11.000- 14.000 đồng/m với đầu nối 30.000 đồng, gen lắp vào đầu ống 25.000 - 30.000đồng; dây hạ chậm 20 - 30m giá 350 - 400 USD. Các công sở, xưởng máy thường trang bị thêm bộ nội quy, tiêu lệnh phòng cháy nổ để tất cả mọi người nâng cao ý thức. Giá một bộ tiêu lệnh gồm tiêu lệnh, nội quy và biển cấm lửa, cấm hút thuốc là 50.000đồng/bộ.
Tại tất cả các cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, khách hàng đều được tư vấn miễn phí công dụng của từng loại thiết bị và cách sử dụng. Do vậy, bạn hãy lắng nghe tư vấn trước khi quyết định mua, đặc biệt cần tuân thủ các quy định về việc sử dụng thiết bị. Bên cạnh đó, cần luôn có ý thức PCCC, đây mới là loại "thiết bị" hữu dụng nhất.
H.Trần
Giá đường giảm do đường nhập lậu
Ông Trịnh Minh Châu, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng cho biết: Những ngày qua, giá mía cây nguyên liệu đã giảm mạnh sau thời gian khá dài đứng ở mức cao. Giá mía mua tại nhà máy đường Sóc Trăng ngày 14/3 được nhà máy mua vào là 1.200 đồng/kg loại mía 10 chữ đường (CS), giảm hơn 200 đồng/kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Giá đường trắng bán buôn của nhà máy hiện chỉ còn 14.000 đồng/kg trong khi trước và sau Tết giá đường luôn đứng ở mức trên 17.000 đồng/kg (giá bán lẻ trên 20.000 đồng/kg). Ông Châu cho biết thêm: Với giá đường ở mức thấp như hiện nay thì giá mía 1.200 đồng/kg, nhà máy vẫn bị lỗ, giá mía cây phải giảm ở mức còn 1.000 đồng mới bằng giá thành sản xuất của nhà máy. Đường giảm giá mạnh do lượng lớn đường của Thái Lan được nhập lậu qua đường Campuchia rồi vào Việt Nam. Hiện giá đường Thái Lan nhập lậu cũng chỉ ở mức dưới 14.000 đồng/kg.
PV