Nên dùng bút chì tô câu trắc nghiệm

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 37 tháng trước 198 lượt xem

Nen dung but chi to cau trac nghiem

Giadinh.net - Ngay sau khi kết thúc đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2009, nhiều TS “ngã ngửa” vì những lỗi không đáng có. Đặc biệt, TS nên nắm chắc các quy định khi làm bài thi trắc nghiệm để tránh bị trừ điểm oan.

> Giám thị không được tự ý giải thích đề thi

> Thí sinh bị kỉ luật giảm

> Cháy bỏng những “giấc mơ” dưới mưa

> Đáp án chính thức các môn thi đại học khối A

> Một thí sinh Hà Nội bị xe tải cán chết

> Chuyện ảnh: Khoảnh khắc mùa thi Theo Bộ GD&ĐT, trong tổng số 84 TS bị đình chỉ thi ở đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 có hơn 2/3 số lỗi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Một TS dự thi vào Trường ĐH Mỏ - Địa chất sau khi đã nộp bài thi, tâm trạng phấn khởi nên bật điện thoại để gọi cho người thân và kết quả là bị đình chỉ thi. Ở cơ sở 2 của Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, một TS rất cẩn thận tắt nguồn điện thoại và cho vào túi quần nhưng đột nhiên máy rơi ra khi giám thị đến gần nên đã bị đình chỉ thi... Nhiều TS cho biết, nếu tắt máy và để điện thoại vào túi quần thì vẫn an toàn. Tuy nhiên, quy chế thi của Bộ GD&ĐT quy định, khi phát hiện thấy điện thoại di động, dù sử dụng hay chưa, đều bị đình chỉ thi. Vì thế, các sĩ tử thi ĐH đợt 2 nên bàn giao điện thoại di động cho người thân của mình trước khi đến trường thi.

Thí sinh làm bài thi khối A tại điểm thi Trường ĐHKHTN Hà Nội. (Ảnh: Mỹ Hà)

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ quy định, TS làm bài thi trắc nghiệm phải tô kín ô đã lựa chọn, không đánh xấu (x) để máy chấm dễ nhận dạng. TS cần điền mã đề và tô ngay mã đề khi nhận đề thi. Tô kín câu trả lời bằng bút chì vì nếu phát hiện sai, TS dễ dàng dùng tẩy để tẩy và chọn câu trả lời khác. Việc làm bài thi bằng bút mực hoặc bút bi đều không sai quy chế, tuy nhiên, khi phát hiện thấy sai sót, TS khó tẩy để chọn đáp án khác. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đối với những TS vi phạm quy chế đều bị lập biên bản và tùy mức độ nặng nhẹ để xử lý kỷ luật. Hình thức khiển trách được áp dụng với những TS phạm lỗi 1 lần nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn. TS bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với các TS vi phạm đã bị khiển trách 1 lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn, chép bài của người khác. Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó. TS đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, mang theo tài liệu vào phòng thi... đều bị đình chỉ thi. Hạnh Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang