Napoli xới tung thị trường chuyển nhượng

Khởi đầu Serie A bằng một thắng lợi đầy ấn tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là BLĐ Napoli đã hài lòng với tình hình nhân sự hiện nay

Napoli đang xúc tiến mua Mangala từ Porto

Khởi đầu Serie A bằng một thắng lợi đầy ấn tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là BLĐ Napoli đã hài lòng với tình hình nhân sự hiện nay (lại vừa chiêu mộ được tiền đạo trẻ giàu triển vọng Duvan Zapata từ Estudiantes). Trong 1 tuần cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè, chắc chắn sân San Paolo vẫn sẽ rất sôi động.

Việc không mua được Astori (Cagliari) khiến Napoli vẫn sẽ phải kiếm thêm một hậu vệ nữa theo yêu cầu của HLV Benitez. Gương mặt đó là trung vệ Eliaquim Mangala, người đang tỏa sáng dưới màu áo Porto. Sự tiến bộ vượt bậc khiến Mangala được gọi vào ĐT Pháp trong năm nay (đã thi đấu 3 trận), anh cũng từng là mục tiêu của Barca, Chelsea và PSG. Giữa Napoli và Porto từng thiết lập quan hệ tốt trong vụ chuyển nhượng Rolando cũng như cuộc đàm phán Jackson Martinez mới đây, thậm chí Napoli có thể hỏi mượn Mangala.

Tuy nhiên, diễn biến sôi động hơn cả là ở chiều đi khỏi sân San Paolo. Dù HLV Benitez có thói quen xoay vòng cầu thủ, nhưng hiện nay quân số chính thức ở Napoli đã lên tới 29 cầu thủ, quá nhiều để có thể xây dựng các giáo án tập luyện.

Những người sắp phải ra đi là Dossena (được nhiều CLB Thổ Nhĩ Kỳ chú ý), Calaio (Genoa, Chievo, Livorno), Gargano (Parma, Benfica) và Donadel (Bologna). Như Benitez từng nói, đội hình lý tưởng của ông bao gồm 24-25 cầu thủ (nhưng phải chất lượng), như vậy sẽ rất dễ để tính toán điểm rơi thể lực cho toàn đội trong một chặng đường dài ở nhiều giải đấu.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/22/62427/napoli-xoi-tung-thi-truong-chuyen-nhuong.bdplus