Hàng chục tiểu cảnh hoa với nhiều hình dáng, sắc màu bắt đầu hiện diện từ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Vào đến trung tâm thành phố, “bắt mắt” nhất là “không gian đảo hoa” trên hồ Xuân Hương do Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng đầu tư hơn 3 tỷ đồng thực hiện. Đảo hoa trưng bày hàng ngàn chậu hoa các loại, hơn 100 cây bonsai, nhiều loại cây quý được mang về từ mọi miền đất nước. Không gian hoa trải dài với rừng hoa đào Nhật Tân hơn 100 gốc đào cổ thụ, ngôi nhà hoa được làm toàn bộ bằng hoa Đà Lạt, vườn hoa Tulip 2.000 cây...
Nhóm công nhân đang hoàn thành ngôi nhà hoa trước khách sạn Golf 3, TP. Đà Lạt
Đến Đà Lạt những ngày lễ hội, du khách được chiêm ngưỡng 6 chú cá heo được thiết kế bằng hoa “ngụ” tại bùng binh Đài phun nước nghệ thuật, TP Đà Lạt. Những chú cá heo này được trồng tỉa từ cách đây nửa năm để kịp trưng bày chào mừng Festival hoa Đà Lạt 2010. Một công trình ấn tượng khác là bức Tượng Phật làm bằng 500.000 bông hoa bất tử, cao 15,5 mét do chùa Linh Phước, thành phố Đà Lạt thiết kế. Công trình này thực hiện trong 45 ngày. Ngoài ra còn có cặp rồng hoa dài 117m, cao 3m và Tháp Rùa hoa cao 11m thiết kế cách điệu từ mô hình tháp Rùa hồ Gươm Hà Nội.
Chỉnh trang các tiểu cảnh hoa trên vỉa hè
Với chủ đề Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, Festival hoa Đà Lạt 2010 là hoạt động văn hóa tiêu biểu mở đầu cho chương trình quốc gia chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trước đó, ngày 22-12-2009, Đà Lạt cũng chính thức được công nhận là thành phố Festival Hoa.
Để có được các không gian hoa đặc sắc này, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai việc chuẩn bị, thi công các công trình trọng điểm ngay từ đầu năm. Trong lễ khai mạc diễn ra 20 giờ ngày 2-1-2010, nhằm tôn vinh những người trồng hoa, BTC Festival hoa Đà Lạt 2010 sẽ mời 1.400 người trồng hoa ở 6 làng hoa trên địa bàn Đà Lạt dự lễ với tư cách đại biểu, khách mời.

