Ông Wightman có các cuộc làm việc tại Hà Nội hai ngày trước khi thăm TPHCM. Tại Hà Nội ông có các cuộc làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, nói chuyện tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chủ đề vai trò của Việt Nam trong khu vực.
Chiều 23-3, ông Wightman tham dự lễ ra mắt trang web Hỏi - Đáp: Kết nối Cử tri với Đại biểu Quốc hội được xây dựng bằng công nghệ và sự tài trợ từ phía Anh (http://hoidap.quochoi.vn).
Ông Scott Wightman cho biết hai chính phủ Anh và Việt Nam đã đặt ra 5 lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ song phương gồm: thương mại đầu tư, giáo dục, hợp tác trong việc chống tội phạm có tổ chức, hợp tác trong các vấn đề quốc tế và hợp tác phát triển.
Về thương mại và đầu tư, nhà ngoại giao cao cấp Scott Wightman cho biết trong các cuộc tiếp xúc của ông với giới doanh nhân Anh, ông cảm nhận thấy các nhà xuất khẩu Anh đều tỏ ra lạc quan và coi Việt Nam là thị trường xuất khẩu tăng mạnh nhất của Anh với mức 25% trong năm 2009.
Anh đã đầu tư trực tiếp vào Việt Nam 2 tỷ USD và các nhà đầu tư Anh muốn tăng con số này lên 3 tỷ USD trong thời gian tới, trong đó có các dự án lập các chuỗi siêu thị của Anh tại Việt Nam. Theo ông Scott Wightman, doanh nhân Anh rất chú ý đến yếu tố dân số trẻ của Việt Nam.
Về giáo dục, hai chính phủ đang có những hợp tác rất tốt về lĩnh vực này, đến nay đã có 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở Anh. Sắp tới, tại Việt Nam sẽ xây dựng một trường đại học Anh.
Về chống tội phạm có tổ chức, hai bên đang hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực buôn người và trồng trọt, vận chuyển ma túy, tập trung trước hết vào việc nâng cao nhận thức cho các công dân Việt Nam và hỗ trợ những nạn nhân của hai tội ác trên hồi hương.
Năm nay Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, Anh hy vọng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.
Về hợp tác phát triển, ông Scott Wightman cho biết, thông qua Bộ Phát triển Anh (DFID) Chính phủ Anh và Chính phủ Việt Nam ký một hiệp định có giá trị thực hiện trong 10 năm, theo đó FDID mỗi năm cấp viện khoảng 100 triệu USD cho Việt Nam.
Năm 2011 khi dự án này thực hiện được một nửa, hai bên sẽ rà soát việc thực hiện 5 năm đầu đồng thời vạch kế hoạch cho 5 năm còn lại.