Nâng cao sức mạnh Cảnh sát trật tự

Xem tin gốc 

ANTĐ - 23 tháng trước 11 lượt xem

(ANTĐ) - Hôm qua 28-7, Phòng CSTT-CATP tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ Công an về tăng cường công tác CSTT trong tình hình mới đồng thời sơ kết 6 năm (2004-2010) thực hiện Quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của CSTT.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình - Trưởng phòng CSTT-CATP nêu rõ: Trong 10 năm qua, lực lượng CSTT đã tập trung điều tra cơ bản phân loại quản lý địa bàn công cộng; xây dựng các phương án phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên và đột xuất nhất là các địa bàn trọng điểm như sân bay, bến tàu, bến xe, nhà ga… Đơn vị đã kết hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện xóa 670 lượt tụ điểm phức tạp về ANTT, xây dựng 700 phương án giải quyết trật tự công cộng góp phần đảm bảo ANTT-TTATXH trên địa bàn thành phố.

Trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, lực lượng CSTT đã huy động 1.149.635 lượt CBCS làm nhiệm vụ; xử lý 1.197.735 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 80.974.530.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước. Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSTT còn phát hiện bắt giữ 7.943 vụ với 12.857 đối tượng hình sự; chuyển các trại xã hội của thành phố 19.643 đối tượng ăn xin, lang thang, tâm thần ở địa bàn công cộng.

Hàng chục khẩu súng, đạn các loại cùng hàng nghìn vũ khí như dao kiếm và nhiều tang vật như ma túy, tiền, ô tô, xe máy liên quan đến các vụ án đã được CSTT thu giữ. Bên cạnh đó, công tác phản ứng nhanh với các tin báo của Trung tâm CS113 đã được đơn vị triển khai hiệu quả. Từ khi thành lập đến nay lực lượng CSTT đã tiếp nhận 2.529.910 cuộc điện thoại gọi đến trong đó số tin liên quan đến ANTT chiếm tới gần 65%. Đơn vị cũng đã huy động 627.082 lượt CBCS và 157.719 lượt phương tiện đến hiện trường giải quyết các vụ việc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Nghi-Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh đến sự chủ động hơn nữa của Phòng CSTT trong việc triển khai các phương án, hỗ trợ công an các quận, huyện giải quyết những vấn đề nảy sinh về ANTT-TTĐT. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu CBCS của Phòng CSTT nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; công tác tiếp nhận và xử lý tin báo của Trung tâm CS113 cần tiếp tục được nâng cao để xứng đáng với khẩu hiệu “3 Nhất”.

Từ nay đến cuối năm đất nước và Thủ đô sẽ có nhiều ngày lễ lớn trong đó có Đại lễ 1.000 năm đang đến gần, Đại tá Nguyễn Đức Nghi yêu cầu lực lượng CSTT cần kết hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ CATP, công an các quận huyện đảm bảo hiệu quả ANTT; không để bất cứ sự cố nào nảy sinh.

Tại Hội nghị, 75 tập thể và cá nhân của Phòng CSTT cũng như lực lượng CSTT tại các quận, huyện đã được UBND thành phố và CATP tặng Giấy khen vì những đóng góp xuất sắc trong nhiệm vụ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang