Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh không lây nhiễm

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 5 tháng trước 13 lượt xem

- Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), bệnh không lây nhiễm đang gia tăng là kết quả của quá trình công nghiệp hóa, toàn cầu hóa, tuổi thọ ngày càng cao. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, trong thời gian tới là cần thiết.

(ĐCSVN) - Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), bệnh không lây nhiễm đang gia tăng là kết quả của quá trình công nghiệp hóa, toàn cầu hóa, tuổi thọ ngày càng cao. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, trong thời gian tới là cần thiết.

Điều trị bệnh nhân tai biến mạch não tại Khoa Đông y -
BV Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: Xuân Hương.

Theo TS Khuê, phần lớn các bệnh không lây nhiễm có chung yếu tố nguy cơ về hành vi như hút thuốc lá, khẩu phần ăn, hoạt động thể chất, uống rượu… Trong khi bệnh lây nhiễm đã có xu hướng giảm thì bệnh không lây nhiễm lại có xu hướng tăng. Tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm tăng từ 39% năm 1986 lên 50,2% năm 1996 và 62,32% năm 2006 và năm 2009 đã lên đến 66,32%. Tỷ lệ tử vong trong bệnh viện tăng từ 41,8% năm 1986 lên 43,68% năm 1996 và 61,62% năm 2006.

TS. Khuê cũng cho biết, để nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phấn đấu giảm thiểu sự phát triển của bệnh không lây nhiễm thông qua thúc đẩy hành động liên ngành trong xây dựng và thực thi chính sách kiểm soát các yếu tố nguy cơ phổ biến của các bệnh liên quan đến hút thuốc, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn uống hợp lý và thiếu hoạt động thể lực; huy động cộng đồng và xã hội thực hiện lối sống lành mạnh, kiểm soát các hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm thông qua xây dựng môi trường và cộng đồng vì sức khỏe; thiết lập hệ thống giám sát bệnh không lây nhiễm để theo dõi và đánh giá sự phân bố của bệnh, yếu tố nguy cơ và hiệu quả các hoạt động can thiệp.

Theo đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% số bệnh nhân tăng huyết áp được phát hiện sẽ được điều trị đúng theo phác đồ do Bộ Y tế quy định. 70% số người độ tuổi từ 30 – 69 (nhóm nguy cơ cao về đái tháo đường) được tư vấn, điều trị, thay đổi hành vi phòng chống đái tháo đường - rối loạn chuyển hóa. Tăng 10% tỷ lệ bệnh nhân ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm cũng như góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở một số loại ung thư (ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng). Phát hiện sớm, quản lý và điều trị sớm cho 10% số bệnh nhân động kinh, trầm cảm trong toàn quốc; điều trị ổn định, chống tái phát cho 70% số bệnh nhân động kinh, trầm cảm; giảm tỷ lệ tự sát của bệnh nhân trầm cảm xuống dưới 0,5%... Bên cạnh đó, củng cố, mở rộng mạng lưới và xây dựng thêm các phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại các cơ sở y tế trên nhiều tỉnh thành và hoàn thành các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh phổi.

Với những nỗ lực đã và đang thực hiện, hy vọng trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ khống chế được tốc gia tăng tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong cũng như giảm di chứng của một số bệnh không lây nhiễm và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang