Bạn đọc Nguyễn Văn Dậu (Phú Thọ): Đi đến các điểm nút giao thông trong thành phố, thị xã, chúng ta thường bắt gặp cảnh tượng mặc dù đèn đỏ, nhưng vẫn có người đi xe đạp, xe máy cố tình luồn lách, vượt lên và đỗ chèn lên vị trí dành cho người đi bộ. Hoặc tình trạng người đi xe đạp lấn sang làn đường dành cho xe máy; xe máy đi lấn sang làn đường dành cho xe ô-tô. Trên các tuyến đường ngoại tỉnh thì nhiều xe máy phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu. Nếu có va quệt xảy ra, thì người điều khiển phương tiện đổ lỗi cho nhau.
Bạn đọc Đỗ Văn Thông (TP Hồ Chí Minh): Hằng ngày, trên các tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, xe ô-tô dàn hàng hai, hàng ba lấn hết đường; người điều khiển xe máy, khi vắng bóng cảnh sát giao thông thì "vô tư" lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ. Có một điều ai cũng biết, đi như vậy là sai, nhưng vẫn vi phạm, bởi vì ý thức chấp hành luật giao thông kém. Lâu nay, nhiều người đi bộ, đi xe đạp sai luật, gây tai nạn giao thông nhưng chưa bị xử phạt, cho nên "nhờn" luật. Để có được trật tự, văn minh trong giao thông thì mọi người tham gia giao thông đều phải đi đúng luật và theo các chuẩn mực của xã hội. Việc này không phải của riêng ai mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội và phải được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.
Bạn đọc Trần Phương (Hà Nội): Hiện nay, tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt vẫn diễn ra, mà nguyên nhân chính là do người tham gia giao thông chưa triệt để chấp hành luật. Trên các tuyến đường liên xã, liên huyện thường xuyên bắt gặp người đi xe máy chở hàng cồng kềnh, xe đèo ba, bốn người và tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Hơn nữa, công tác tuyên truyền về luật giao thông ở đây chưa thường xuyên và liên tục, cho nên tỷ lệ người dân hiểu và chấp hành luật giao thông còn thấp. Nhiều người uống rượu, bia vẫn tiếp tục tham gia giao thông, rất dễ gây ra tai nạn.