Nâng cao giá trị tiền đồng Việt Nam

Xem tin gốc 

Nhân dân - 3 tháng trước 34 lượt xem

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định: Ổn định giá trị đồng tiền là cách tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Ngay trước thềm Xuân mới Nhâm Thìn, trước câu hỏi người dân nên đầu tư vào kênh nào trong năm 2012, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã không ngần ngại nhận định:"Bà con nên yên tâm gửi tiền đồng vào ngân hàng". Điều này thể hiện hướng ưu tiên trong điều hành chính sách của NHNN trong năm 2012.

Nhận định trên của Thống đốc là có cơ sở khi trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2011, nhưng Việt Nam vẫn cơ bản giữ ổn định được tỷ giá và thị trường ngoại hối: Từ tháng 2 đến hết năm 2011, tỷ giá ngoại tệ của Việt Nam biến động không quá 1%. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, thị trường ngoại tệ không có nhiều biến động. Nhiều ngân hàng thương mại niêm yết giá bán ngoại tệ ở mức 21 nghìn đồng/USD, giảm từ 106 đồng đến 116 đồng/USD trong khi các sở giao dịch NHNN cũng tăng giá mua vào hơn 200 đồng/USD so với mức giá những ngày trước đó, niêm yết ở mức 20.850 đồng/USD. Chênh lệch tỷ giá giữa các ngân hàng thương mại với thị trường diễn biến ngoài ngân hàng không đáng kể, đây là điểm khác biệt nổi bật so với những năm trước đây khi thị trường ngoại tệ thường có nhiều biến động trong dịp Tết.

Thực tế cũng đã chứng minh, năm 2011 vừa qua, với sự điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nâng cao giá trị tiền đồng Việt Nam, thì việc đầu tư vào nội tệ có lợi hơn nhiều so với đầu tư vào ngoại tệ. Đầu tư vào ngoại tệ kém hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang đầu tư bất động sản, thị trường vàng. Tuy nhiên, trước sự ảm đạm của thị trường bất động sản trong năm 2011 cũng như những dự báo không mấy sáng sủa trong năm 2012, cùng với chính sách về quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, sẽ khiến cho cả hai thị trường này càng trở nên kém hấp dẫn hơn so với đầu tư vào nội tệ.

Những điều trên là tín hiệu đáng mừng cho thấy tiền đồng Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định và giữ vững vị thế trong năm 2012. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi NHNN cần có sự điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, linh hoạt hơn trên cơ sở nắm bắt kịp thời diễn biến cung-cầu ngoại tệ trên thị trường, diễn biến cán cân thanh toán quốc tế, bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm việc sử dụng ngoại tệ cho các mục đích cần thiết, đáp ứng ngoại tệ phục vụ nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu trong nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, thu hút các nguồn tiền đầu tư, kiều hối,... từ nước ngoài về, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định và lành mạnh hóa thị trường tiền tệ. Trước mắt, NHNN cần có những đánh giá kịp thời, chính xác những tác động từ quá trình xử lý nợ xấu của các ngân hàng, sự biến động của kinh tế thế giới ảnh hưởng đến các dòng vốn đầu tư nước ngoài,... những yếu tố có tác động không nhỏ đến sự ổn định của tỷ giá để từ đó có những quyết sách kịp thời, phù hợp.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang