Ra mắt ấn tượng…
Tính đến nay, trên màn ảnh Hoa ngữ đã có 7 cô gái được mệnh danh là “Mưu nữ lang”, họ là những nữ diễn viên thủ vai chính trong các bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (người còn lại là trường hợp đặc biệt: Lâm Diệu Khả, cô ca sĩ nhí của Olympic Bắc Kinh 2008, tuy không phải là diễn viên nhưng vẫn được coi là một thành công của Trương Nghệ Mưu).
Giai nhân thứ 9 - Nghê Ny (bìa phải) của Trương Nghệ Mưu sẽ tỏa sáng hơn các Mưu lang trước?
7 “Mưu nữ lang”, mỗi người một vẻ, nhưng họ đều đã để lại dấu ấn của mình trên màn ảnh. Hoặc rực rỡ kiêu sa như Củng Lợi, Chương Tử Di hay trong sáng dịu dàng như Đổng Khiết, Chu Đông Vũ. Nói như vậy để thấy còn quá sớm khi khẳng định Nghê Ny, người đóng vai nữ chính Ngọc Mặc trong bộ phim “Kim Lăng thập tam thoa” sẽ có thể bước tiếp con đường rực rỡ của các Mưu nữ lang đàn chị. Tuy nhiên, chỉ với danh xưng “Nàng Mưu nữ lang thứ 9” dường như cũng đủ đem đến cho cô sự nổi tiếng chỉ qua một bộ phim và là bệ phóng vững chắc để cô bước tiếp trên con đường vươn tới ngôi sao của mình.
Vào ngày 6/11/2011, trong buổi chiếu ra mắt bộ phim “Kim Lăng thập tam thoa” tại rạp chiếu phim Arclight ở Los Angeles, cũng là lần đầu tiên cặp nam nữ diễn viên chính trong bộ phim là Christian Bale và Nghê Ny ra mắt công chúng. Trước đó, như truyền thống, Trương Nghệ Mưu một mực giữ kín thông tin về người sẽ sắm vai nữ chính Ngọc Mặc trong phim. Báo chí Trung Quốc cũng chỉ có những thông tin ít ỏi về cô, bao gồm tên thật là Nghê Ny; sinh ngày 8/8/1988 ở thành phố Giang Tô, Nam Kinh; tốt nghiệp Trường đại học Truyền thông Trung Quốc.
Trong lần đầu ra mắt công chúng, với tư cách là ngôi sao nữ mới nhất của Trương Nghệ Mưu, lại xuất hiện trong một bộ phim tranh giải Quả cầu Vàng lần thứ 69 trong hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất, cô đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông và gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp thuần chất rất Trung Quốc, phong thái tự nhiên và khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Diễn xuất của Nghê Ny trong phim cũng nhận được sự đánh giá cao của khán giả và đồng nghiệp.
…Vươn tới ngôi sao!
Nghê Ny trong vai kỹ nữ quyến rũ trong "Kim Lăng thập tam thoa" của Trương Nghệ Mưu
Để lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu là một điều không hề đơn giản đối với bất kỳ diễn viên nào. Trương Nghệ Mưu chọn diễn viên theo một quy trình rất khoa học. Ông có cả một cả một đội ngũ chuyên casting, trong đó có một phó đạo diễn đi theo mình nhiều năm, biết rõ bản thân ông “muốn” những diễn viên như thế nào. Để tìm được diễn viên vào vai Ngọc Mặc, ông đã mất một thời gian dài, dốc tâm huyết để đào tạo Nghê Ny. Thậm chí, Trương Nghệ Mưu còn cho rằng việc chọn được Nghê Ny là việc lớn nhất ông làm được trong khoảng thời gian ba, bốn năm sau khi làm tổng đạo diễn cho Olympic Bắc Kinh 2008 của mình.
Trong phỏng vấn mới nhất gần đây, vào ngày 22/12 trên chinanews.com, khi nhắc tới Nghê Ny, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đánh giá rất cao: “Cô ấy nghiêm túc và bình tĩnh, đồng thời cũng rất thông minh và có thiên phú với nghề diễn”. Ông còn khen nàng “Mưu nữ lang” của mình là có cảm giác siêu phàm thoát tục.
24 tuổi, con đường vươn tới một ngôi sao của Nghê Ny có thể muộn hơn đôi chút so với các đàn chị khác nhưng ai dám chắc cô gái có vẻ đẹp đằm thắm mặn mà Á Đông này lại không có những bứt phá ngoạn mục trong thời gian tới, để tỏa sáng như và hơn cả các Mưu nữ lang “đời” trước…
Trương Nghệ Mưu nói gì về các “Mưu nữ lang” của mình
1. Củng Lợi – đệ nhất vương: “Trải qua hơn mười mấy năm trong sự nghiệp điện ảnh cả ở phương Đông lẫn phương Tây, có thể nói Củng Lợi đã hoàn toàn trưởng thành, làm chủ được vai diễn của mình một cách hoàn mỹ. Từ cô toát lên một nội lực mạnh mẽ và sâu thẳm khiến mọi người phải kính phục mà khó có nữ diễn viên Trung Quốc nào đạt được…”.
2. Chương Tử Di – đa diện nhất: “Con đường phát triển của Chương Tử Di giống như một giấc mộng. Thứ nhất, cô bước vào sự nghiệp diễn viên vào thời đại mà nền văn hóa Trung Quốc bắt đầu được thế giới quan tâm, chính thời đại đó đã tạo nên Chương Tử Di. Thứ hai, cô thực sự có năng lực và luôn biết nắm bắt cơ hội của bản thân”.
3. Đổng Khiết – điềm đạm nhất: Đổng Khiết được xem như là “Mưu nữ lang” có vẻ đẹp cổ điển nhất, ở cô toát ra khí chất cực kỳ điềm tĩnh. Nói như Trương Nghệ Mưu, đó là một giai nhân cực kỳ an tĩnh, tuy ít nói nhưng rất có chủ kiến.
4. Ngụy Mẫn Chi – thuần phác nhất: “Cô không được coi là xinh đẹp, vóc dáng cũng không tốt lắm, không có khả năng bước lên con đường trở thành ngôi sao. Nhưng ở cô thực sự toát lên một khí chất thuần phác”.
5. Lý Mạn – khác biệt nhất: “Diễn xuất của cô còn phải phấn đấu rất nhiều mới khơi dậy hết tiềm năng vốn có. Nhưng thực sự cô là một diễn viên có tiềm lực, có triển vọng”.
6. Chu Đông Vũ - trong trắng nhất: “Bản thân cô còn như một tờ giấy trắng. Hơn nữa cả biểu hiện, tính cách cô cũng vậy, trong suốt, tinh khiết như nước suối.
7. Tưởng Văn - cá tính nhất: Trong mắt Trương Nghệ Mưu, Tưởng Văn “rất ung dung, là một phụ nữ có phong độ của người trí thức. Nhưng cô cũng sẽ không trở thành một ngôi sao lớn cũng chính bởi vì cá tính mạnh mẽ của cô không thể trộn lẫn với một ai khác”.
Theo Petrotimes