Năm mới, hy vọng mới!

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 4 lượt xem

QĐND - Kể từ ngày nền kinh tế thế giới chính thức bước vào cơn suy thoái trầm trọng, với dấu ấn ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, thời gian đã khoảng 4 năm.

QĐND - Kể từ ngày nền kinh tế thế giới chính thức bước vào cơn suy thoái trầm trọng, với dấu ấn ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, thời gian đã khoảng 4 năm.

4 năm ấy, đã có những cuộc vỡ nợ mang tầm cỡ quốc gia, đã có hàng triệu doanh nghiệp phá sản, hàng chục triệu người lao động mất việc làm. Đặc biệt, 2011 được xem là một năm khó khăn của cả nền kinh tế toàn cầu, khi những đầu tàu kinh tế đều vấp phải những trở ngại lớn. Ở Nhật Bản là trận động đất và sóng thần kinh hoàng. Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng việc làm trầm trọng. Và hiện tại, nỗi lo về một cuộc suy thoái mới xuất phát từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa nguôi ngoai.

Bước vào năm 2012, nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi những khó khăn. Đó là nhận định chung của hầu hết các chuyên gia kinh tế. Nhưng, cũng năm 2012, sẽ trở thành năm kinh tế thế giới chạm “đáy” của cuộc khủng hoảng. Để từ đáy, bắt đầu đi lên với những điểm sáng đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Năm 2012, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo tiếp tục là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng là 5,3%, so với 4,5% trong năm 2011. Sự gia tăng tăng trưởng này đến từ 3 nhân tố chủ chốt. Thứ nhất, kinh tế Mỹ tiếp tục đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng khoảng 2%. Thứ hai, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ có thể “hạ cánh mềm” với tốc độ tăng trưởng giảm nhẹ còn 7,8% chứ không suy giảm nặng nề như nhiều người lo sợ. Nhu cầu của thị trường nội địa sẽ là nhân tố củng cố cơ hội tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Thứ ba, kinh tế Nhật Bản được trông đợi sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2012 do sản xuất công nghiệp trở lại bình thường và gói kích thích tài chính phát huy tác dụng, trong khi, quá trình tái thiết sau thảm họa tăng tốc.

Năm 2012, mối lo ngại lớn nhất đến từ khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Kinh tế châu Âu đã đứng bên bờ vực sụp đổ và có thể kéo theo cả thế giới vào “hố sâu” khủng hoảng. Thế nhưng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đảo ngược được tình thế bằng chính sách đúng đắn của mình.

Cuối tháng 12-2011, với việc có chủ tịch mới, ông Ma-ri-ô Đra-ghi, ECB đã âm thầm cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho các ngân hàng châu Âu. Cụ thể, đó là các khoản vay hàng trăm tỷ USD không lãi suất mà các ngân hàng dùng để cứu chính phủ của họ.

ECB đã làm giống Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) năm 2008, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và dù còn phải chịu nhiều chỉ trích, ít nhất, nỗ lực của ECB đã phát huy tác dụng. Trong tháng đầu tiên của năm 2012, chính phủ những nước đang ở “tâm bão” của khủng hoảng nợ châu Âu bao gồm: I-ta-li-a, Tây Ban Nha và Pháp đã bán được trái phiếu ở mức lãi suất thấp hơn nhiều so với tính toán của thị trường và so với thời kỳ khủng hoảng châu Âu căng thẳng vào cuối năm 2011. Lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha thời hạn 10 năm chỉ ở mức khoảng 5,5%, trong khi lãi suất này vào tháng 11-2011 ở mức 7%. Lợi suất trái phiếu chính phủ I-ta-li-a thời hạn 5 năm đang tiến sát mốc 5%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 8%. Trong khi đó, Hy Lạp đã tiến gần đến thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân để giảm nợ chứ không phải chịu vỡ nợ một cách có trật tự, cái có thể đẩy toàn bộ hệ thống tài chính vào sự hỗn loạn.

“Cùng tắc biến”, khi căn bệnh đã phơi bày tất thảy căn nguyên, cũng là lúc người ta tìm được phương thuốc hữu hiệu nhất. Mà, suy thoái kinh tế vốn không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Năm 2012, kinh tế thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Thế nhưng, đó là khó khăn trong quá trình “hồi phục” chứ không phải là quá trình diễn biến ngày càng trầm trọng của một “con bệnh”.

Huy Đăng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang