>> Thời tiết đang thay đổi khốc liệt
>> Nam bộ nắng nóng trở lại
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nền nhiệt độ chung tại khu vực hiện cao hơn trung bình nhiều năm. Riêng tại TP.HCM, nhiệt độ xấp xỉ 36 độ C nhưng do nắng nóng kéo dài cộng với mật độ người xe đông cũng như sự tỏa nhiệt từ các khối bêtông của các tòa nhà cao tầng, thời tiết oi bức khác thường.
Dự báo trong những ngày tới, Nam bộ tiếp tục nóng trên diện rộng do áp thấp nóng phía tây phát triển.
Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên mùa khô 2010 sẽ kéo dài hơn, nhiều khả năng đến cuối tháng 4 Nam bộ mới có mưa.
Khám bệnh cho bệnh nhi bị tiêu chảy tại phòng cấp cứu của khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Hoàng Thạch Vân (ảnh chụp sáng 26-2)
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, số lượng bệnh nhi nhập viện do các bệnh mùa nóng như tiêu chảy, tay chân miệng, hô hấp... tại TP.HCM đang gia tăng. Trong ngày 18-3, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 116 trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, 93 bệnh nhi bị mắc bệnh hô hấp và khoảng 30 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện mỗi ngày có 35 - 40 trẻ bị tay chân miệng, 180 trẻ bị bệnh hô hấp và hơn 100 trẻ mắc bệnh tiêu chảy phải điều trị nội trú. Số trẻ nhập viện do các bệnh này tăng 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, cho biết thời tiết nắng gắt khiến thức ăn, thức uống dễ bị ôi, thiu, nhiễm khuẩn nên làm gia tăng bệnh về đường tiêu hóa.
Ngoài ra, vì nắng nóng nên người dân thường sử dụng các phương tiện làm giảm nhiệt độ như quạt và điều hòa nhiệt độ nhưng sử dụng không đúng cách dẫn đến các bệnh về hô hấp...
Các biện pháp phòng bệnh là giữ gìn vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt, bổ sung đầy đủ nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tránh để quạt thổi trực diện vào trẻ; đồng thời không chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa quá chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài (nếu nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C thì nên điều chỉnh điều hòa từ 27 độ C trở lên).
Theo bác sĩ Nghiệm, Sở Y tế sẽ có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố theo dõi, đánh giá tình hình bệnh trong giai đoạn nắng gắt và chuyển mùa để có phương án xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh. Đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý đến các bệnh khác cũng thường gặp ở trẻ khi thời tiết nắng nóng là rôm sảy, say nắng và phát ban.