Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của tổng thống, chủ tịch Ủy ban chính phủ về phân chia ranh giới quốc gia Nam Osetia Boris Chochiev cho biết, Gruzia bỏ qua lời kêu gọi của Tskhinvali về việc bắt đầu phân chia và xác định ranh giới giữa 2 nước.
Theo ông, khi các công dân Gruzia vi phạm biên giới, họ viện cớ rằng họ không biết đâu là ranh giới của họ.
Ông Chochiev tuyên bố, Nam Ossetia sẽ bắt đầu phân chia biên giới, cũng như bắt đầu thiết lập các cột mốc biên giới. Tại lãnh thổ vùng biên giới, Nam Ossetia sẽ tiến hành cuộc vận động để giải thích về trình tự khi quá cảnh qua biên giới.
Thứ trưởng Ngoại giao Gruzia Nino Kalandadze cam đoan rằng Gruzia sẽ không có bất cứ "ranh giới nội bộ" nào.
“Chúng tôi sẽ không coi lời tuyên bố của ông Chochiev là sự khiêu khích, và cũng không cho rằng đó là lời tuyên bố quan trọng. Gruzia sẽ không có bất kì ranh giới nào nữa”, bà Kalandadze tuyên bố.
“Thật đáng tiếc, có một điều phi thực tế hiện vẫn đang diễn ra là cơ quan thẩm quyền Gruzia vẫn chưa được mở rộng ra toàn bộ đất nước. Nhưng bất chấp điều này, không có “sự phân chia” và thiết lập các cột mốc biên giới nào được gọi là sự phân lập có hiệu lực về mặt pháp luật. Gruzia không có bất cứ ranh giới nội bộ nào và sẽ không tồn tại ranh giới nội bộ dựa trên các nguyên tắc quốc tế”, bà Kalandadze giải thích.
Được biết, cuộc gặp đầu tiên của ủy ban Nga-Nam Ossetia về phân chia biên giới đã diễn ra ở Moscow hôm 26/2.
Hiện nay, việc bảo vệ các phần biên giới của Nam Ossetia với Gruzia là nhiệm vụ của các cơ quan biên phòng của Nga và Nam Ossetia. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống nước cộng hòa ly khai Nam Ossetia Eduard Kokoity đã kí kết hiệp ước trên vào tháng 4/2009.